Hàng chục website Việt Nam đồng loạt bị tấn công

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo thống kê của Công ty an ninh mạng Bkav các vụ tấn công này xảy ra đồng loạt trên khắp thế giới và có liên quan đến một lỗ hổng bảo mật có tên gọi Shellshock. 8.496 website trên toàn thế giới bị tấn công, trong đó có 89 website của Việt Nam.
Hàng chục website Việt Nam đồng loạt bị tấn công
Giao diện website bị tấn công

Chiến dịch tấn công trên được bắt đầu thực hiện từ ngày 26/3. Số lượng nạn nhân đang tiếp tục gia tăng nhanh chóng.

Đây là những vụ tấn công vào hệ thống Linux thông qua việc khai thác các lỗ hổng Shellshock mới được cảnh báo thời gian gần đây.

Hiện có khoảng 8.496 website trên khắp thế giới là nạn nhân của cuộc tấn công này. Trong khoảng 89 website của Việt Nam có liên quan đến vụ việc, có 2 website sở hữu tên miền “edu.vn”. Theo công ty an ninh mạng Bkav, số lượng nạn nhân của cuộc tấn công dự kiến sẽ còn tăng lên chỉ trong một thời gian ngắn.

Về Shellshock, các khuyến cáo về lỗ hổng này đã được nhiều chuyên gia phát hiện và đưa ra lời cảnh báo từ tháng 9/2014. Shellshock cho phép kẻ tấn công thay đổi giao diện trang chủ, upload shell điều khiển lên hệ thống.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật