Hàng loạt xe tăng Kiev bất ngờ vượt chiến tuyến

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bất ngờ điều động ít nhất 30 vũ khí hạng nặng, trong đó có cả xe tăng và pháo binh đến Donetsk, hãng tin Donetsk của nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng hôm qua (26/3) đưa tin. Quân Kiev cũng bị cáo buộc đưa một loạt xe tăng vào vùng chiến tuyến ở Luhansk. Diễn biến mới này đe dọa thỏa thuận hòa bình mong manh đang được thực thi ở miền đông Ukraine.
Hàng loạt xe tăng Kiev bất ngờ vượt chiến tuyến
Ảnh minh họa

Một nguồn tin đáng tin cậy đã cho hãng tin Donetsk biết: "Một đoàn xe bọc thép hạng nặng đã bị phát hiện đang tiến vào khu vực Selidovo trong buổi sáng (đây là nơi cách Donetsk về phía tây bắc khoảng 3km. Đoàn xe này đang hướng về Donetsk". Theo ước tính của nguồn tin, “đoàn xe bao gồm từ 10 đến 15 chiếc xe tăng và khoảng 20 khẩu pháo với các cỡ nòng khác nhau”.

Cùng ngày, một phát ngôn viên của lực lượng ly khai ở Luhansk cũng cáo buộc, quân đội Kiev đã đưa một loạt xe tăng vào một ngôi làng nằm trên đường chiến tuyến giữa hai bên ở nước cộng hòa nhân dân Luhansk tự xưng.

"3 chiếc xe tăng đã tiến vào khu vực lãnh thổ thuộc ngôi làng Kondrashovka (cách Luhansk khoảng 10km và là vùng ngoại ô phía tây bắc của thành phố Luganskaya). Những chiếc xe tăng này được điều động từ các cứ điểm ở phía sau. Hoạt động của chúng đã bị đài quan sát của chúng tôi phát hiện”, Trung tâm Thông tin của Luhansk dẫn lời phát ngôn viên lực lượng ly khai Luhansk cho biết.

Phát ngôn viên của lực lượng ly khai Luhansk cho biết, việc tái triển khai xe tăng đến Kondrashovka là hành động vi phạm nghiêm trọng Điều 2 trong gói các biện pháp nhằm thực thi Thỏa thuận Minsk. Theo đó, các bên đối địch nhau ở miền đông Ukraine phải rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến tuyến nhằm tạo một khu vực vùng đệm rộng từ 50 đến 140 km, phụ thuộc vào cỡ nòng của các khẩu pháo.

Việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự của Kiev và lực lượng ly khai đã được quy định cụ thể trong một văn bản chi tiết hóa một loạt biện pháp nhằm thực thi thỏa thuận Minsk. Văn bản về các biện pháp này đã được ký kết hôm 12/2 vừa rồi. Theo thỏa thuận được Kiev và lực lượng ly khai nhất trí, những khẩu pháo có cỡ nồng trên 100mm trở lên phải được kéo ra khỏi khu vực đối địch nhau khoảng 50km, những hệ thống phóng rocket sẽ phải kéo ra xa khu vực chiến tuyến 70km, trong khi những thứ vũ khí như tên lửa Tornado, Uragan, Smerch, Tochka....  phải được duy trì ở khoảng cách 140 so với đường chiến tuyến. Kiev và lực lượng ly khai phải rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường chiến tuyến ở khoảng cách bằng nhau. Đường chiến tuyến này đã được xác định trong biên bản ghi nhớ Minsk được ký kết hôm 19/9.

Quân Kiev muốn chiến đấu?

Thông tin về việc xe tăng của Kiev rầm rập tiến vào vùng chiến sự ở miền đông Ukraine được đưa ra trong bối cảnh có tin, tiểu đoàn cựu hữu Azov theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Mariupol – thành phố ở đông nam Ukraine mà Kiev tin sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của lực lượng ly khai. Tiểu đoàn Azov lấy biểu tượng là hình chữ thập ngoặc màu đen giống của phá‌t xí‌t Đức trên nền màu vàng.

Lực lượng Azov gồm 1.000 người vốn nổi danh là lực lượng chiến đấu hung tợn nhất trong cuộc xung đột kéo dài gần một năm qua giữa quân Kiev với lực lượng ly khai miền đông Ukraine. Đội quân này tỏ ra kinh thường, phớt lờ các nỗ lực hòa bình.

Quan điểm cực đoan của giới tướng lĩnh tiểu đoàn Azov cùng với việc lực lượng này sử dụng biểu tượng của phá‌t xí‌t Đức đã gây lo ngại thực sự cho phương Tây và Nga. Tiểu đoàn Azov vốn lực lượng liên kết với Lực lượng Bảo vệ Quốc gia – đội quân chiến đấu sát cánh với quân đội Kiev. Giới phân tích tin rằng, tiểu đoàn Azov có thể quay lại gây ám ảnh đối với giới lãnh đạo thân phương Tây khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc.

"Chúng tôi không muốn lệnh ngừng bắn một chút nào cả. Như những lệnh ngừng bắn trước đây, lệnh ngừng bắn mới nhất chỉ dẫn đến một cuộc tấn công khác của kẻ thù", chỉ huy tiểu đoàn Azov - Andriy Biletsky đã nói như vậy khi đứng theo dõi cuộc tập trận bằng pháo binh ở Urzuf, trên bờ Biển Azov, cách thành phố Mariupol về phía tây nam khoảng 40km.

"Nhượng bộ kẻ xâ‌m lượ‌c sẽ chỉ dẫn đến thêm những cuộc xâ‌m lượ‌c và gây hấn nữa. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ tiếp tục – hoặc là cho đến khi chúng ta thất bại hoàn toàn hoặc cho đến khi chúng ta giành chiến thắng toàn diện và tất cả đất của chúng ta ở miền đông Ukraine và bán đảo Crimea được trả về cho Ukraine. Chúng tôi tin tưởng vào kịch bản 2”, vị chỉ huy 35 tuổi đến từ thành phố Kharkiv đã tuyên bố như vậy.

Khi cuộc tập trận đang diễn ra, các thành viên khác của tiểu đoàn đang chiến đấu chống lại lực lượng ly khai ở ngôi làng Shirokino. Shirokino là một trong vài khu vực nằm dọc trên đường chiến tuyến vẫn đang chứng kiến những cuộc giao tranh giữa quân Kiev và lực lượng ly khai miền đông Ukraine. Kiev tin rằng, quân ly khai đang muốn chiếm Shirokino làm bàn đạp tiến vào Mariupol.

Mariupol – thành phố mà tiểu đoàn Azov giúp Kiev chiếm được từ tay lực lượng ly khai hồi năm ngoái, là một phần thưởng lớn. Nếu quân ly khai chiếm lại được thành phố chiến lược này thì họ sẽ có cơ hội mở một con đường về phía nam, nối với bán đảo Crimea sau khi bán đảo này được sáp nhập vào Nga.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật