Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 10/6/2014, Phạm Văn Thanh sau khi đi uống rượu với bạn bè về thì ra đồng để tìm dụng cụ bắt cá bị mất trước đó. Khi đi đến rẫy mía ở thị trấn Bún Tàu (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) thì hắn phát hiện chị Nguyễn Thị Mai (44 tuổi) đang làm mía nên nảy sinh ý định hiếּp dâּm chị này.
Nghĩ là làm, Thanh bất ngờ xông vào ôm chị Mai từ phía sau để thực hiện hành vi hiếּp dâּm. Bị tấn công, chị Mai hoảng sợ tri hô rồi nhảy xuống ao cố thoát khỏi “yêu râu xanh”.
Thấy vậy, Thanh lao theo rồi dìm chị Mai xuống ao cho đến khi ngừng thở. Sau đó, hắn lôi nạn nhân lên bờ rồi thực hiện hành vi giaּo cấּu với thi thể. Sau khi thỏa mãn dụּc vọnּg, kẻ đồּi bạּi bỏ về nhà ngủ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đến tối cùng ngày, chồng chị Mai thấy vợ mãi chưa về nên đi tìm. Khi đến cánh đồng mía, người thân tá hỏa vì phát hiện chị Mai đã tử vọng, trên thân thể có nhiều dấu vết bị xâּm hạּi.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống hiện trường điều tra, xử lý theo Pháp Luật. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ Thanh sau 4 ngày gây án. Biết không thể chối cãi, “yêu râu xanh” đã phải cúi đầu nhận tội.
Vào cuối năm 2014, Phạm Văn Thanh bị tòa án tỉnh Hậu Giang tuyên tử hình. Cho rằng mức án quá nặng, kẻ sát nhân xin kháng cáo mong giảm nhẹ hình phạt.
Đến ngày 25/3, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP. HCM đã bác kháng, đồng thời tuyên y án tử hình đối với bị cáo Phạm Văn Thanh về tội “Giết người”.