Kenya đóng cửa nhà hàng Trung Quốc vì phân biệt chủ‌ng tộ‌c

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một nhà hàng Trung Quốc ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bị người dân tố cáo trên mạng xã hội rằng chủ nhà hàng này áp dụng chính sách phân biệt chủ‌ng tộ‌c, khi treo bảng không tiếp người da đen sau 17h hàng ngày.
Kenya đóng cửa nhà hàng Trung Quốc vì phân biệt chủ‌ng tộ‌c
Nhà hàng Trùng Khánh nằm trong quận Kilimani, Nairobi bị tố cáo phân biệt chủ‌ng tộ‌c

Thị trưởng thành phố Nairobi Evan Kidero nhấn mạnh tất cả những nhà cung cấp dịch vụ và kinh doanh ở Nairobi phải đảm bảo mọi khách hàng đều được đối xử một cách tôn trọng, bất kể màu da, giới tính, sắc tộc và tôn giáo nào.

Ngay sau khi có phản ánh từ người dân, về việc cửa hàng trên treo bảng “miễn tiếp người da đen” và chủ nhà hàng bị chính quyền địa phương triệu tập.

Những người đồng sở hữu nhà hàng này phản bác lại rằng họ làm như vậy là để phòng ngừa nạn cướp bóc sau vụ cướp nhà hàng năm 2013.

Chủ nhà hàng đã xin lỗi vì gây ra sự bất tiện này cho thực khách.

Tuy nhiên, cơ quan xuất nhập cảnh Kenya vẫn triệu hồi những người chủ nhà hàng Trung Quốc này để làm rõ vụ việc.

Chính quyền Nairobi vẫn kiên quyết  đóng cửa nhà hàng này, vốn nằm trong khu thương mại sầm uất ở quận Kilimani của Nairobi.

Một phần lý do của quyết định này là vì nhà hàng này hoạt động không giấy phép.

“Chúng tôi phát hiện rằng nhà hàng này hoạt động chui và tôi đã ra lệnh cho họ đóng cửa cho đến khi nào họ tuân theo qui định quản lý của chúng tôi”-  báo Standard dẫn lời thị trưởng thành phố Nairobi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật