U23 Việt Nam: Anh ăn mặn, em khát nước

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không phải ngẫu nhiên mà tại vòng loại giải châu Á, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn.
U23 Việt Nam: Anh ăn mặn, em khát nước
Ảnh minh họa

Bốc thăm “đen”?

Sau lễ bốc thăm vòng loại giải U23 châu Á, nhiều người hâm mộ Việt Nam cảm thấy tiếc nuối.

Thay vì gặp các đối thủ “dễ thở” hơn là Lào hay Myanmar, đoàn quân của HLV Miura gặp ngay Malaysia, đội bóng rất khó chơi. Cơ hội đi tiếp vì thế bị thu hẹp khá nhiều.

Muốn nằm trong top 5 đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất, U23 Việt Nam gần như chắc chắn phải thắng Malaysia, Macau và hi vọng vào kết quả tốt trước người Nhật.

Đây là lần thứ hai liên tiếp bóng đá Việt Nam gặp khó với kết quả chia bảng ở một giải đấu cấp châu lục.

Tại vòng bảng U19 châu Á 2014 năm ngoái, lứa Công Phượng đang ở thời điểm hưng phấn được xếp ngay cùng 3 đội thủ nặng ký Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

U19 Việt Nam từng thảm bại 0-6 trước Hàn Quốc

Để rồi U19 Việt Nam ngậm ngùi rời cuộc chơi sớm. Trong khi các đội bóng cùng khu vực như Thái Lan, Myanmar thi đấu thành công. Thậm chí U19 Myanmar còn giành vé tham dự giải U20 thế giới.

Những kết quả bốc thăm “đen” phần nào đã cản bước tiến của bóng đá Việt Nam.

Nhưng lỗi là ở chúng ta

Đi tìm nguyên nhân cho những bảng đấu khó khăn, lỗi không chỉ ở người bốc thăm mà bắt nguồn từ chính các đội tuyển Việt Nam.

Nhiều năm liền, các vòng loại World Cup hay Asian Cup đều bị coi nhẹ. Mục đích chính để phấn đấu vẫn là AFF Cup.

Cũng tại vòng loại giải U23 châu Á cách đây 3 năm, U23 Việt Nam thua tới 4/5 trận và chỉ đứng trên đội bét bảng Philippines, thua cả Đài Loan, Malaysia lẫn Myanmar.

Không có thành tích tốt trong quá khứ, việc Việt Nam bị xếp vào các nhóm dưới và phải gặp đối thủ mạnh khi bốc thăm là chuyện dễ hiểu.

U23 Việt Nam sẽ có kết quả tốt tại vòng loại tới?

Trên thế giới, việc tích lũy điểm số qua nhiều năm có thể giúp thay đổi nhiều điều.

Thói quen “năng nhặt chặt bị” đã giúp Thụy Sĩ, Bỉ lọt vào nhóm hạt giống của World Cup 2014, “vượt mặt” các đội bóng lớn như Anh, Pháp, Italia hay Hà Lan.

Một ví dụ nữa là sự trỗi dậy của bóng đá Đức tại cúp châu Âu. Qua nhiều mùa giải “cày cuốc” tại Europa League, họ đã giành lấy một suất dự Champions League của Italia.

Đến năm nay, Bundesliga còn đang đe dọa cướp luôn vị trí của Premier League.

Bởi vậy, để tránh những “bảng tử thần” trong tương lai, bóng đá Việt Nam cần phải cố gắng trong từng giải đấu để cải thiện vị trí của mình.

Đầu tiên là vòng loại U23 châu Á, hai ngày nữa, trước Malaysia, Nhật Bản và Macau.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật