Olympic Việt Nam: Lối chơi của tôi đâu?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào thi đấu tại vòng loại U23 châu Á, các học trò của HLV Miura vẫn chưa cho thấy đâu sẽ là vũ khí để thực hiện mục tiêu lọt vào VCK.
Olympic Việt Nam: Lối chơi của tôi đâu?
Công Phượng cùng đồng đội vẫn chơi rất bế tắc ở trận giao hữu cuối cùng.

Đã có những ý kiến hân hoan về việc “chỉ” để thua 1 bàn sau hiệp 1 có thể xem là thành công của Olympic Việt Nam. Bởi Olympic Thái Lan dẫu sao vẫn được đánh giá cao hơn thầy trò HLV Miura.

Thế nhưng khi HLV Kiatisak không điền những cái tên sáng giá như Channathip, Tanaboon hay Adison… vào đội hình xuất phát, Olympic Thái Lan rõ ràng đã chủ động không bung hết sức.

Đấy là thực tế trái ngược hoàn toàn với Olympic Việt Nam. Tuy vẫn muốn tranh thủ trận giao hữu cuối cùng để thử nghiệm một vài vị trí mới, HLV Miura đã tung tất cả những gì tốt nhất có trong tay nhằm tìm kiếm kết quả khả quan.

Trước đó, từ trận giao hữu với Olympic Indonesia cho đến cuộc đọ sức với Olympic Uzbekistan, không trận nào Olympic Việt Nam không nỗ lực tối đa vì mục tiêu chiến thắng.

Điều khán giả chờ đợi nhất là sự định hình tương đối về lối chơi đã không diễn ra. Hình ảnh bế tắc và nhạt nhòa tiếp tục lặp lại ở màn tổng duyệt trước khi thầy trò HLV Miura bước vào so tài tại vòng loại U23 châu Á.

Quả đáng lo khi xem Olympic Việt Nam thi đấu, người ta không hiểu các học trò của nhà cầm quân người Nhật Bản đá với chiến thuật gì.

Chúng ta rõ ràng không chơi phòng ngự - phản công, nhưng câu hỏi tấn công như thế nào vẫn chưa có câu trả lời khi trái bóng cứ đều đặn được phất lên từ phần sân nhà mặc cho các tiền đạo tùy nghi xử lý và... mất.

Nhận xét về lối chơi của Olympic Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải từng thẳng thừng phát biểu: “Tôi thấy lối chơi của đội là… chẳng có lối chơi gì cả”.

Theo nhà cầm quân cá tính, nó không phải là kiểu đá phối hợp nhỏ theo phong cách tiki-taka, không ra lối đá biên và cũng không hoàn toàn là kiểu “khe lỗ” để tận dụng khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên của đối phương…

Tuấn Anh vẫn rất lúng túng ở khu trung tuyến.

Sau trận giao hữu vừa diễn ra, HLV Kiatisak của Olympic Thái Lan cũng đánh giá lối chơi của Olympic Việt Nam thiếu ăn ý.

Ông lý giải điều đó một cách xã giao: “Có thể do đội hình của các bạn xáo trộn nhiều nên chưa có sự kết dính”.

Nhưng thực tế, ngoài Văn Thanh lần đầu xuất hiện với vai trò hậu vệ phải sau khi được triệu tập bổ sung, 10/11 cái tên trong đội hình xuất phát của Olympic Việt Nam đã ăn tập cùng nhau gần một tháng qua.

Kết quả 1-3 của Olympic Việt Nam trước Olympic Thái Lan là thất bại của lối chơi, chứ không phải con người.

Vì xét theo khía cạnh kỹ năng chơi bóng, Công Phượng cùng đồng đội không thất thế so với đối thủ.

Sẽ rất khó để HLV Miura đưa ra lời giải thích: “Chúng tôi mới chỉ bắt đầu tập luyện được 20 ngày” như khi đội bóng của ông thi đấu kém thuyết phục trước Olympic Indonesia được nữa.

Chỉ còn đúng 4 ngày, Olympic Việt Nam sẽ bước vào cuộc chạm trán với Olympic Malaysia – trận đấu có ý nghĩa gần như quyết định tới cơ hội vượt qua vòng bảng.

Nhưng mọi thứ lúc này vẫn rất mơ hồ với câu hỏi thầy trò HLV Miura sẽ dùng thứ vũ khí nào để hạ gục đối phương?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật