Xem chất lượng ảnh chụp thử từ Zenfone 2

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cùng với bản 5,5 inch, Asus cũng vừa bán ra phiên bản 5 inch của Zenfone 2. Máy có kích thước lẫn cấu hình được thu gọn và như một bản nâng cấp nhẹ của Zenfone 5.
Xem chất lượng ảnh chụp thử từ Zenfone 2
Ảnh minh họa

Hãy cùng xem chất lượng ảnh chụp thử từ Zenfone 2 tại Việt Nam.

Trên máy Zenfone 2, Asus đã trang bị cho máy ảnh chính cảm biến BSI-CMOS độ phân giải 13MP, công nghệ xử lý hình ảnh PixelMaster, thiết kế 5 lớp thấu kính có khẩu độ f/2.0. Đèn flash kép của máy sở hữu hai màu được Asus gọi là Real Tone. Những trải nghiệm ban đầu cho thấy giao diện camera trên nền ZenUI thân thân thiện và dễ sử dụng, nhiều tính năng chụp ảnh thiết lập sẵn.

Trong chế độ Auto, người dùng có thể chạm vào màn hình để lấy nét và đo sáng trực tiếp khá dễ dàng. Tốc độ lấy nét ở mức khá, khả năng lưu một tấm ảnh khá nhanh dù chưa xuất sắc. Trong điều kiện ánh sáng thấp, bạn cần giữ chắc máy để chụp nếu không muốn ảnh bị nhoè. Ngoài Auto và Manual, Asus có sẵn 15 thiết lập định sẵn cho chụp ảnh và quay phim. Ở đây mình chỉ thử 3 chế độ là Manual, Super Resolution và Low Light (3M)

Chế độ Super Resolution tạo ra bức ảnh có độ phân giải 52 MP (8.192 x 6.144 pixel), nó cũng đòi hỏi bạn cần chắc tay máy để tạo bức ảnh rõ nét.


Ảnh gốc tải tại đây


Trên giao diện Auto mặc định của máy chụp ảnh, Asus có đưa ra biểu tượng hình con cú màu xanh dương bên góc phải. Đây là nút để kích hoạt nhanh chế độ chụp ảnh siêu thiếu sáng. Bức ảnh chụp ra có độ phân giải tối đa là 3MP (2.048 x 1.538 pixel), con số khá lý tưởng để đăng ảnh lên Facebook. Đây cũng chính là mức nhạy sáng đến 400% mà Asus đã đề cập khi giới thiệu dòng sản phẩm mới.

So sánh ảnh chụp low-light và ảnh bình thường (auto)
​Về khả năng chụp ảnh chỉnh tay (Manual), Asus cho phép điều chỉnh hầu hết các thông số mà người dùng mong muốn như bù trừ phơi sáng (EV+/-), cân bằng trắng, ISO (từ 50 đến 800), tốc độ màn trập. Ngoài ra máy cũng hiển thị đường chân trời ảo để bạn canh độ nghiêng của bức ảnh. Tuy nhiên mỗi lần sử dụng xong chế độ này bạn nên reset các thiết lập trước khi gạt về chế độ Auto. Khi thiết lập màn trập ở mức dưới 1/10 giây, giao diện camera cho mức làm tươi khung hình chậm, cảm giác bị giật giống chế độ Manual của HTC.


Khả năng phơi sáng chậm nhất của máy là nửa giây (1/2 giây)​

Chỉnh tay chụp ở 1/2 giây, ISO 70, có hạ EV​
Một thiết lập khá thú vị trên máy ảnh của Zenfone 2 là khả năng chống nháy hình khi chụp dưới ánh đèn huỳnh quang. Trên thị trường các camera trên điện thoại thường có hiện tượng bị nháy sọc khi chụp. Tuỳ chọn tính năng Anti-Flicker trên máy ảnh Zenfone 2 sẽ đưa ra hai thiết lập tần số dòng điện 50 Hz và 60 Hz. Ở Việt Nam thì bạn chọn 50 Hz thì ảnh chụp lên sẽ không bị hiện tượng sọc nháy.

Giao diện lựa chọn 50 Hz và 60 Hz, nếu nhìn thực tế bạn sẽ thấy hiện tượng nháy bị mất đi khi thiết lập 50 Hz.
Với vài trải nghiệm cơ bản, camera trên Zenfone 2 cho những tính vừa đủ cho người dùng cơ bản lẫn nâng cao. Do mình chưa từng dùng qua chiếc Zenfone 2014 nào trước đây nên không thể đưa ra cảm nhận để so sánh với Zenfone 2. Bài đánh giá về chất ảnh và chi tiết hơn về các tính năng sẽ được nhóm Camera Tinh Tế thực hiện trong tương lai.

Thêm một vài bức ảnh chụp nhanh từ Zenfone 2 (ZE550ML).

Ảnh chụp từ chế độ Miniature

Chế độ tự động, đo sáng bằng cách chạm lên màn hình

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật