Tổng thống Nga tiết lộ về hệ thống tên lửa bờ biển Bastion ở Crimea

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 15/3, kênh truyền hình Russia-1 của Nga đã trình chiếu bộ phim tài liệu “Crimea: Đường về Tổ quốc,“ trong đó các tác giả bộ phim đã phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng hệ thống tên lửa bờ biển Bastion Nga bố trí ở Crimea có thể nhìn thấy từ vũ trụ.
Tổng thống Nga tiết lộ về hệ thống tên lửa bờ biển Bastion ở Crimea
Tên lửa bờ biển Bastion của Nga

Bộ phim tài liệu "Crimea: Đường về Tổ quốc" dài hơn 3 giờ đồng hồ, được nhà báo Nga Andrey Kondrashov thực hiện trong suốt 8 tháng từ năm 2014, ghi lại chi tiết hầu hết các sự kiện hồi mùa Xuân năm 2014, dẫn đến kết quả bán đảo Crimea tổ chức trưng cầu dân ý, trong đó có tới 97% người dân bán đảo ủng hộ gia nhập thành phần Liên bang Nga.

Thu hút nhiều sự chú ý nhất trong bộ phim là cuộc phỏng vấn giữa Tổng thống V.Putin với tác giả bộ phim.

"Bastion, một hệ thống tên lửa phòng thủ bảo vệ bờ biển, bảo vệ lãnh thổ. Nó không nhằm tấn công bất cứ ai, nhưng đó là vũ khí hiệu quả, hiện đại, độ chính xác cao. Đây có lẽ là vũ khí trên bờ có hiệu quả nhất trên thế giới ngày nay. Chúng ta phải làm rõ ràng rằng Crimea đang được bảo vệ tốt, bằng các hệ thống tên lửa bờ biển Bastion đã được đưa đến đây”, Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn nhóm làm bộ phim "Crimea, đường về nhà" trên kênh truyền hình Nước Nga 1.

Tổng thống Nga nói thêm rằng ông đã quyết định triển khai các hệ thống tên lửa Bastion để có thể được nhìn thấy từ vệ tinh. "Trên tất cả, chúng ta ý thức được việc triển khai các hệ thống tên lửa này để chúng có thể được nhìn thấy từ vũ trụ", Tổng thống Putin nói.


Tổng thống Nga Vladimir Putin: Tên lửa bờ biển Bastion bố trí ở Crimea để có thể nhìn thấy từ vũ trụ - Ảnh: RIA

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion được Liên Xô phát triển trong những năm 1980, nhưng chỉ được chính thức chấp nhận trong năm 2010. Tên lửa này cũng được xuất khẩu sang Việt Nam, Syria, Venezuela. Đây là một trong những loại tên lửa bờ biển tốt nhất thế giới, phóng các tên lửa diệt hạm với tốc độ siêu âm P-800 Onyx (phiên bản xuất khẩu được gọi là Yakhont) hay SS-N-26 Strobile theo phân loại của NATO.

Hệ thống tên lửa di động ven biển Bastion có thể tiêu diệt các tàu nổi và các loại tàu khác, kể cả tàu sân bay, tàu đổ bộ, tấn công đơn lẻ hay cả nhóm tàu, tác chiến trong điều kiện đang giao chiến và đối phó điện tử của kẻ thù.

Hệ thống tên lửa bờ biển Bastion có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 300 km. Tên lửa P-800 Onyx (Yakhont, bản xuất khẩu) của hệ thống Bastion có chiều dài 6 - 8,6 m, nặng 3 tấn, đầu đạn nặng 200 kg, tốc độ tối đa 750 m/giây, bay cao từ 10 m đến 14.000 m. Nếu tên lửa phóng đi ở độ cao tối đa thì tầm bắn xa đến 300 km, còn nếu bắn tên lửa ở độ cao gần sát mặt nước thì khoảng cách tối đa là 120 km.

Bastion có 2 biến thể, loại bố trí cố định gọi là Bastion-S và loại di động trên xe tải chuyên dụng là Bastion-P. Một hệ thống Bastion có thể bảo vệ bờ biển dài 600 km trước các hoạt động đổ bộ của kẻ thù.

Một xe giàn phóng của hệ thống tên lửa bờ biển Bastion-P của Nga - Ảnh: topwar.ru

Tên lửa Yakhont của hệ thống tên lửa bờ biển Bastion - Ảnh: englishrussia.com

Hệ thống Bastion khai hoả - Ảnh: englishrussia.com

Sơ đồ tác chiến của 1 hệ thống tên lửa bờ biển Bastion


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật