Quân đội Iraq đẩy mạnh tiến công giành lại Tikrit và Kirkuk từ tay IS

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Động thái đưa ra trong bối cảnh tổ chức IS vừa công bố hình ảnh hành quyết 20 người Shiite ở thị trấn Hawija thuộc tỉnh Kirkuk, Iraq.
Quân đội Iraq đẩy mạnh tiến công giành lại Tikrit và Kirkuk từ tay IS
Lực lượng Shiite cùng máy bay chiến đấu tại thị trấn al-Alam ngày 9/3 (ảnh: Reuters)

Quân đội chính phủ Iraq do các tay súng Shiite và Sunny hậu thuẫn đang chuẩn bị tiến công giành lại một thành phố ở tỉnh miền Bắc giàu tài nguyên dầu lửa Kirkuk từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Động thái đưa ra trong bối cảnh tổ chức này vừa công bố hình ảnh hành quyết 20 người Shiite ở thị trấn Hawija thuộc tỉnh Kirkuk vì cho rằng những người này muốn gia nhập lực lượng chống lại chúng.

Kênh PressTV của Iran dẫn các nguồn tin quân sự giấu tên của Iraq cho biết, quân đội Iraq đang chuẩn bị đánh chiếm một thị trấn cách thủ đô Baghdad 240km về phía Bắc. Theo nguồn tin này, quân đội chính phủ Iraq đã giành được quyền kiểm soát ít nhất một ngôi làng ngoại ô thủ phủ Kirkuk.

Trong khi đó, các tay súng người Kurd ở Iraq hôm qua cũng giải phóng một số ngôi làng ở phía Nam và Bắc của thành phố Kirkuk.

Trước đó, hôm 8/3, quân đội chính phủ Iraq đã giải phóng một thị trấn nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 70km về phía Tây và một ngôi làng ở phía Đông thủ phủ Tikrit của tỉnh Saladin, cách Baghdad 140km về phía Tây Bắc. Iraq đã triển khai 30.000 binh sỹ trong một chiến dịch lớn để giành lại Ticrít, thành phố chiến lược nằm trên con đường nối đến cứ điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq.

Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey đã bày tỏ lạc quan rằng các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng sẽ sớm bị đánh bật khỏi Tikrit: “IS sẽ bị đánh bại dưới tay liên quân. Chúng tôi có rất nhiều máy bay do thám và chiến đấu nhưng không phải ở tất cả mọi nơi. Ưu tiên của chúng tôi là những nơi có thể gây tổn thất nhiều nhất cho IS.”

Mỹ đang dẫn đầu liên quân quốc tế chống tổ chức IS kể từ tháng 8/2014. Nhưng trong đợt tấn công vào Tikrit lần này, Mỹ được xem là đứng bên lề chứng kiến Iran tạo ảnh hưởng bằng việc cung cấp vũ khí và huấn luyện cho các tay súng người Shiite ở Iraq.

Tướng Martin Dempsey cho biết, không có bằng chứng nào về việc Iran tham chiến nhưng vai trò của Tehran trong đợt tấn công này khiến Mỹ và một số đồng minh phương Tây cũng như Arập lo ngại. Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ nhấn mạnh, nhiệm vụ chủ chốt của các nhà lãnh đạo Iraq là phải cân bằng giữa vai trò của Iran và mối quan hệ đối tác với Mỹ cũng như các đồng minh khác.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khalid al-Obeidi hôm qua khẳng định, nước này nhận được sự viện trợ cân bằng từ Mỹ và Iran. Ông al-Obeidi nêu rõ, Iraq đang ở trong tình trạng chiến tranh và Iran đã rất tích cực trong việc giúp đỡ Iraq chiến đấu chống lại tổ chức IS. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq bác bỏ quan ngại rằng Tehran đang đóng vai trò quá lớn ở Baghdad

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật