Lương Trung Việt phủ nhận việc bán mình

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ra trước vành móng ngựa chịu sự phán xét về hành vi "nhúng chàm" tập thể, trọng tài Lương Trung Việt tiếp tục phủ nhận việc bán mình trong đường dây tiêu cực giữa các đội bóng tại giải hạng Nhất, V-League với các ông vua sân cỏ.
Lương Trung Việt phủ nhận việc bán mình
Ảnh minh họa

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, cựu GĐĐH Nguyễn Tiến Huy của đội bóng Ngân hàng Đông Á đã thông qua mối quan hệ với trọng tài Lương Trung Việt để móc nối với các ông vua sân cỏ, đề nghị giúp đỡ đội nhà trong các trận đấu có đội bóng này tham dự.

Trước mỗi trận đấu, Lương Trung Việt gọi điện cho các trọng tài chính, đề nghị điều khiển trận đấu có lợi cho đội Ngân hàng Đông Á thì sẽ có thưởng. Tổng cộng trong mùa giải 2004, Lương Trung Việt đã "lo giúp" Nguyễn Tiến Huy 5 trận đấu.

Tiền hối lộ các trọng tài được Nguyễn Tiến Huy chuyển cho Lương Trung Việt thông qua Giám đốc chi nhánh ngân hàng Đông Á tại Trà Vinh là Phan Chánh Giám để Việt chuyển lại cho các trọng tài có "công".

Lương Trung Việt đến tòa sáng ngày 26/6 trong chiếc xe chuyên dụng của trại giam.

Cụ thể, Việt đã nhận 115 triệu đồng từ Nguyễn Tiến Huy và chia cho các trọng tài điều khiển 5 trận đấu của Ngân hàng Đông Á.

Đó là các trận đấu giữa ngân hàng Đông Á và Hà Nội.ACB ngày 8/2/2004; với Hải Phòng ngày 5/4/2004; với Thể Công ngày 3/5/2004; với Đà Nẵng ngày 25/4/2004 và với Bình Định ngày 23/5/2004.

Theo lời khai của Lương Trung Việt thì tổng số tiền nhận từ Nguyễn Tiến Huy là 115 triệu và bồi dưỡng cho các trọng tài 99 triệu. Tuy nhiên, theo lời khai của các trọng tài đã nhận tiền bồi dưỡng gồm Lê Văn Tú, Phạm Hữu Lộc, Thái Thượng Thiết, Phan Văn Tuấn, Trương Thế Toàn, Hoàng Thế Dũng thì số tiền Lương Trung Việt chuyển cho họ là 77 triệu. Như thế, Lương Trung Việt đã chiếm hưởng số tiền 38 triệu.

Mùa 2005, GĐĐH ngân hàng Đông Á (đổi tên thành Đông Á Thép Pomina) là Vũ Tiến Thành tiếp tục thông qua Lương Trung Việt để "mua" các ông vua sân cỏ. Việt nhận lời và đã liên hệ, điện thoại, nhắn tin cho các trọng tài đề nghị giúp đỡ CLB Đông Á Thép Pomina trong 3 trận đấu.

Trận gặp Tiền Giang (12/3/2005), Việt nhận 2 triệu đồng và chuyển cho trọng tài bắt chính Nguyễn Đức Vũ 1,5 triệu. Trận gặp Huda Huế (2/4/2005), Việt điện thoại, nhắn tin cho các trọng tài Thái Thượng Triết, Trần Đại nhờ giúp đỡ, sau đó chuyển số tiền 4 triệu đồng. Trận gặp An Giang (16/4/2005), Việt nhờ trọng tài Vũ Bá Lâm giúp đỡ và sau đó chuyển cho trọng tài này 2,5 triệu.

Theo lời khai của Vũ Tiến Thành, Lương Trung Việt và các trọng tài nhận tiền, số tiền mà Việt nhận từ Vũ Tiến Thành để nhờ các trọng tài giúp đỡ là 9 triệu. Việt đã chuyển 8 triệu và chiếm hưởng cá nhân 1 triệu.

Ngoài đường dây móc nối các trọng tài điều khiển 6 trận đấu có ngân hàng Đông Á trong mùa giải 2004- 2005, Lương Trung Việt còn môi giới cho đội bóng Cần Thơ tại giải hạng Nhất.

Trước trận Cần Thơ gặp QK5 ở mùa bóng 2004- 2005, Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ Lê Văn Cường nhờ Lương Trung Việt giúp đỡ và Việt đã điện thoại cho trọng tài chính Vũ Trọng Chiến nhờ giúp đội Cần Thơ. Trong quá trình điều tra, ông Cường khai là chỉ nhờ Việt nói trọng tài chính bắt công bằng, không hứa sẽ thưởng.

Sau trận, Việt gọi điện chúc mừng và xin bồi dưỡng. Ông Cường trích 10 triệu từ tiền thưởng cho đội Cần Thơ giao cho Lương Trung Việt. Dù Vũ Trọng Chiến khai khi Việt nhờ giúp đỡ đội Cần Thơ, trọng tài này đã không nhận lời nhưng sau đó lại nhận từ Việt 4,8 triệu đồng (Lương Trung Việt khai đã chuyển cho trọng tài Vũ Trọng Chiến 8 triệu, giữ lại 2 triệu).

Như vậy, tổng cộng số tiền mà Lương Trung Việt đã nhận từ lãnh đạo các đội bóng là Nguyễn Tiến Huy, Vũ Tiến Thành, Lê Văn Cường để nhờ các trọng tài "giúp đỡ" là 134 triệu. Việt chuyển cho các trọng tài 89,8 triệu, chiếm hưởng 44,2 triệu. Hành vi của Lương Trung Việt- theo nhận định của cơ quan công tố- là đã phạm tội môi giới hối lộ.

Trong quá trình điều tra, Lương Trung Việt đã nhận thức rõ hành vi phạm tội và có thái độ khai báo thành khẩn giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ án.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay, Lương Trung Việt đã không thừa nhận hành vi môi giới hối lộ của mình. Việt đã có lời khai không trùng khớp so với những lời khai với cơ quan điều tra.

Lời khai của Việt xung quanh 5 trận đấu mà Nguyễn Tiến Huy nhờ móc nối với các trọng tài để giúp ngân hàng Đông Á trong mùa giải 2004- 2005 là "có liên lạc, điện thoại với Huy nhưng Huy chỉ nói Việt đề nghị các trọng tài bắt tốt, không hứa hẹn gì chuyện tiền bạc". Trước và sau một số trận đấu có ngân hàng Đông Á (không có 2 trận đấu gặp HN ACB và Hải Phòng), Việt "có điện thoại với các trọng tài, chỉ động viên bắt tốt chứ không nói ngân hàng Đông Á sẽ thưởng".

Việc nhận tiền của Nguyễn Tiến Huy để bồi dưỡng cho các trọng tài, Việt có thừa nhận nhưng cho rằng chỉ là "chuyển giúp" Huy. Nguyễn Tiến Huy đưa cho Lương Trung Việt "một cục" (115 triệu) và sau mỗi trận, Huy lại chỉ đạo Việt đưa số tiền cụ thể cho các trọng tài là bao nhiêu chứ Việt không tự động phân chia.

Số tiền mà Việt khai giao cho các trọng tài giúp ngân hàng Đông Á trước tòa không trùng khớp với con số mà các trọng tài khai nhận cũng như con số mà chính Lương Trung Việt đã khai với cơ quan điều tra trước đó.

Chiều nay 26/6, phiên xét xử sẽ tiếp tục với phần đối chất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật