Vụ công an huyện bị kỷ luật chuyển lên công an tỉnh: ‘không phải lên chức’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên quan đến vụ việc báo đã đưa tin, Thiếu tá Võ Ngọc Quang, người đã có hành động rút súng đe dọa tổ kiểm tra, cùng với 3 cán bộ công an huyện khác có dính líu tới vụ việc đã bị kỉ luật và chuyển công tác… lên công an tỉnh Đăk Lăk. Trao đổi với phóng viên chiều 4-3, đại tá Nguyễn Thế Lực - trưởng phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk - đã nói về điều này.
Vụ công an huyện bị kỷ luật chuyển lên công an tỉnh: ‘không phải lên chức’
Đại tá Nguyễn Văn Quy, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đăk Lăk (đứng) thông báo vụ việc tại buổi họp báo hôm 2/3.

Theo đại tá Nguyễn Thế Lực cho biết thì “nhiều người nghĩ rằng đã kỷ luật tại sao lại được lên tỉnh, nhưng trong thực tế khái niệm lên tỉnh, xuống huyện không phải là cao - thấp, nên không thể nói lên tỉnh là lên chức”.

Trước đó, tại cuộc họp báo định kỳ tháng 2/2015 do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức chiều 2/3, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố thông tin xử lý kỷ luật11 lãnh đạo, cán bộ điều tra Công an huyện Cư Kuin có liên quan đến các tố cáo của người dân về việc nhận tiền hối lộ, có sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hình thức kỉ luật bao gồm từ cảnh cáo đến cách chức chuyển công tác cho từng cán bộ. Ngoài ra, Công an tỉnh Đăk Lăk cũng yêu cầu một số cán bộ khác của Công an huyện Cư Kuin nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm không để xảy ra những sai phạm tương tự.

Điều đáng chú ý là theo thông tin được công bố tại họp báo, bốn trong 11 lãnh đạo, cán bộ Công an huyện Cư Kuin bị kỷ luật trước đó lại được điều chuyển về công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, đại tá Nguyễn Bường - nguyên trưởng Công an huyện Cư Kuin - bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, đã chuyển công tác làm trưởng phòng an ninh xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk trước đó.

Thượng tá Cao Tiến Phu - phó trưởng Công an huyện Cư Kuin - bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, chuyển công tác lên Công an tỉnh Đắk Lắk (chưa sắp xếp)...

Theo đại tá Lực: "Anh Bường và anh Phu bị cảnh cáo không đến mức độ phải cách chức. Bị cảnh cáo đi theo nhiều thứ khác như trong thời gian đó không được vào cấp ủy, nâng lương bị hạn chế... Anh Bường bị hình thức cảnh cáo là vừa đúng tính chất, mức độ"

"Theo chúng tôi, xử như vậy là nghiêm. Sai phạm của anh Bường là thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành dẫn đến cấp dưới làm sai” - ông Lực cho biết.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật