Mỹ xoa dịu Hàn Quốc sau tuyên bố gây tranh cãi của bà Sherman

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỹ đang tìm cách xoa dịu Hàn Quốc sau những phát biểu gây tranh cãi Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman khi cho rằng vấn đề n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc là “một sự vi phạm nhân quyền trắng trợn và khủng khiếp.”
Mỹ xoa dịu Hàn Quốc sau tuyên bố gây tranh cãi của bà Sherman
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman.

Mỹ đồng thời khẳng định quan điểm của Washington đối với những tranh chấp bắt nguồn từ vấn đề lịch sử ở khu vực Đông Bắc Á là không thay đổi.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 2/3 (theo giờ Mỹ), Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói: “Nhận xét của bà ấy (Sherman) không phản ánh sự thay đổi trong chính sách của Mỹ. Thành thực mà nói, chúng tôi đã có một chút ngạc nhiên khi thấy một số diễn giải lời nhận xét của bà ấy như đang hướng vào một nhà lãnh đạo cụ thể nào đó trong khu vực, song hoàn toàn không phải như vậy.”

Bà Marie Harf cũng nói rằng Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Đông Á và các mối quan hệ mang tính xây dựng giữa ba nước là rất hữu ích trong việc thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

“Rõ ràng ba nước chúng tôi chia sẻ nhiều điểm chung. Và không thể có lý do gì để bà ấy (Sherman) nói về một người hay một quốc gia cụ thể nào,” Maria Harf cho biết.

Một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cũng đề cập thêm chi tiết về lập trường của Mỹ trong các vấn đề lịch sử: “Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận các vấn đề lịch sử theo hướng khuyến khích sự hàn gắn và hòa giải. Như chúng tôi đã từng nhiều lần đề cập, những lời xin lỗi mà cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama và cựu Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kono đưa ra trước đây đánh dấu một chương quan trọng của Nhật Bản trong việc cải thiện quan hệ với các nước láng giềng.”

Theo người phát ngôn trên: “Việc buôn bán phụ nữ vì mục đích tìn‌ּh dụ‌ּc của quân đội Nhật Bản trong chiến tranh Thế giới thứ hai là một sự vi phạm nhân quyền trắng trợn và khủng khiếp,” đồng thời nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi Nhật Bản giải quyết vấn đề này và đối xử với các nạn nhân còn sống bằng “phẩm cách và sự tôn trọng.”

Trước đó, các chính đảng ở Hàn Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tại một hội thảo ở Washington (Mỹ) hôm 27/2 khi bà cho rằng không khó để một lãnh đạo chính trị ở bất kỳ đâu có được sự ủng hộ bằng việc nói xấu kẻ thù cũ - động thái có vẻ như đề cập tới những chỉ trích của lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc đối với Nhật Bản trong các vấn đề lịch sử như quá khứ xâ‌m lượ‌c của nước này hay việc những phụ nữ châu Á bị ép buộc làm n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến II.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nói: “Những hành động khiêu khích như vậy chỉ đem lại sự tê liệt chứ không phải tiến bộ”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật