Lão nông “kết hôn” với Nàng hoa 9

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Áp dụng kiến thức học được, ông Tiền đã mạnh dạn sử dụng giống mới, chất lượng cao, áp dụng theo quy trình “3 giảm – 3 tăng”, “1 phải – 5 giảm” cho năng suất, chất lượng, bán được giá cao...
Lão nông “kết hôn” với Nàng hoa 9
Ông Tiền bên đàn gà Tây chuẩn bị xuất bán.

Là hội viên Hội ND ấp Thạnh Lợi (xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ TP.Cần Thơ), lão nông Phương Tuấn Tiền nhiều năm liền được vinh danh là ND giỏi cấp thành phố. Không chỉ làm giàu cho riêng mình, trong sản xuất ông luôn tìm tòi, phát huy những sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực, nhờ ông nhiều nhà nông thoát nghèo.

Nhạy bén với thời cuộc

Từ khi tham gia Hội ND xã Trung Thạnh, được Hội vận động tham dự các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác lúa, đi tham quan các mô hình làm ăn có hiệu quả ông Tiền đem kiến thức đã học áp dụng trên thửa ruộng của mình. Ông Tiền đã mạnh dạn sử dụng giống mới, chất lượng cao, áp dụng theo quy trình “3 giảm – 3 tăng”, “1 phải – 5 giảm”, nên từ năm 1997 - 2009, năm nào cũng đạt năng suất, chất lượng, bán được giá cao.

Ông Tiền cho biết: “Năm 2009, tôi đi tham quan mô hình sản xuất giống lúa Nàng hoa 9 ở Long An, giống lúa này kháng sâu bệnh, có năng suất cao, sạ được 3 vụ/năm. Lúc ấy chỉ mình tôi dám sạ giống này vì giống mới, ai cũng ngại, rồi thấy giá bán cao hơn lúa Jasmine 85 từ 500 - 700 đồng/kg, nên tôi đã sử dụng giống này để sản xuất lúa giống cấp nguyên chủng cho 3 ha của mình, rồi sản xuất luôn cho đến bây giờ”.

Không những vậy, chính ông Tiền là người đi đầu thực hiện mô hình
“Công nghệ sinh thái” tại địa phương. “Năm 2011, được cán bộ ngành nông nghiệp hướng dẫn làm theo mô hình bằng cách trồng hoa trên bờ ruộng để dẫn dụ thiên địch, hạn chế được việc phun xịt thuốc trừ sâu, giảm đáng kể chi phí sản xuất. Thấy tôi làm đạt hiệu quả các hộ lân cận cũng thực hiện theo” – ông Tiền phấn chấn nói.

Được biết, ngoài việc sản xuất lúa, ông Tiền còn tận dụng diện tích ao nuôi cá, vườn quanh nhà nuôi gà lôi (gà Tây), ban đầu chỉ nuôi 2 cặp gà, sau hơn 2 năm vừa bán gà thịt, gà giống, vừa nhân đàn hiện đàn gà khoảng 200 con. Năm 2013, trừ chi phí, đàn gà Tây cho lãi hơn gần 80 triệu đồng, lãi từ 3 ha lúa mỗi năm tròm trèm 400 triệu đồng.

Hết lòng vì nhà nông

Thấy ông làm lúa giống có hiệu quả bà con xung quanh đến học hỏi, ông nhiệt tình chỉ dẫn, ông Tiền bộc bạch: “Những hộ khó khăn không có tiền thì tôi bán thiếu tới mùa trả, hộ không có dụng cụ sạ hàng thì ông cho mượn luôn. Ngoài ra các vấn đề khác như cách bón phân, sử dụng thuốc, bà con cũng thường tham khảo ý kiến của tôi để áp dụng. Mình biết cái gì thì chỉ giúp người khác cái đó, tôi không giấu diếm làm chi…”.

Mô hình trồng hoa dẫn dụ thiên địch của ông Tiền được đánh giá cao.

Với kết quả đó, ông Tiền đã được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố nhiều năm liền. Riêng năm 2013, ngoài việc được chọn tuyên dương và nhận bằng khen của UBND thành phố, ông còn được UBND TP.Cần Thơ tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2013); giấy khen của Sở NNPTNT về việc ứng dụng khoa học công nghệ “Trong sản xuất và phòng chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Như – Chủ tịch Hội ND xã Trung Thạnh nhận xét: “Ông Tiền luôn là ND gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp Luật của Nhà nước, của địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ hội viên như: Ủng hộ Quỹ hỗ trợ ND, đóng góp xây dựng nhà tình thương, tham gia vận động bắt mới và sửa các cây cầu bị hư hỏng và xuống cấp…Trong điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn như những năm qua, cách nghĩ, cách làm và kết quả đạt được của ông rất đáng trân trọng”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật