Quan tâm kiến nghị của dân

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hơn 2 năm thực hiện Quyết định 51/2012/QĐ-UBND ngày 20-11-2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy chế hoạt động của tổ dân phố (TDP), thôn trên địa bàn thành phố cho thấy việc có ít hộ gia đình trong TDP, thôn hơn so với trước đã tạo thuận lợi cho tổ trưởng, trưởng thôn thực hiện tốt 4 nội dung, nhiệm vụ được giao.

Tình làng nghĩa xóm được thắt chặt hơn và là cầu nối tác động qua lại giữa các hộ gia đình trong việc chấp hành thu, nộp các loại quỹ theo quy định của Nhà nước, chính quyền địa phương.

Tại buổi gặp mặt nhân dịp năm mới Ất Mùi do UBND quận Sơn Trà tổ chức với sự có mặt của các bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, các tổ trưởng TDP, các cán bộ cơ sở đều có chung nhận định như trên. Chẳng hạn, qua các buổi ra quân hưởng ứng  “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” của phường An Hải Tây, các gia đình khu vực An Trung không chỉ thu dọn vệ sinh, nạo vét cống rãnh công cộng và quanh nhà mình mà còn tự nguyện làm các vật dụng cạo bỏ các mẫu quảng cáo, rao vặt dán trái phép, bừa bãi trên các trụ điện, tường nhà. Tinh thần tự quản của người dân được phát huy.

Cùng với đó, các hộ gia đình tự giác bỏ rác thải đúng nơi quy định; nếu hộ nào chưa làm tốt thì được các gia đình kế bên góp ý với tinh thần xây dựng. Việc bỏ rác thải của các hộ trong các TDP được chấp hành đúng giờ, không còn tình trạng bỏ rác vào ban đêm, góp phần làm nên nét đẹp văn minh đô thị.

Hay việc treo cờ Tổ quốc, trang trí đèn hoa, khẩu hiệu, cổng chào ngày Tết cũng được người dân hưởng ứng. Ông Võ Văn Vũ, Tổ trưởng TDP 70, phường An Hải Tây nói: “Việc bảo đảm an ninh trật tự, môi trường văn minh đô thị; duy trì tốt mối quan hệ hàng xóm, ý thức cộng đồng trách nhiệm của người dân vì sự tiến bộ của TDP… là những tiêu chí để góp phần xây dựng TDP văn hóa, TDP an toàn. Để có được điều này là sự hợp thành trách nhiệm của người dân, cán bộ các cấp; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể…”.

Ông Võ Văn Vũ và một số cán bộ cơ sở cho rằng, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng cũng cần quan tâm đến những kiến nghị của dân. Ví dụ, nơi sinh hoạt cộng đồng cho các TDP tại khu vực An Trung chưa có, đang phụ thuộc vào nhà của tổ trưởng TDP và trường học trong khu dân cư. Trong khi đó, tại khu vực này có một số khu đất trống nhưng lại để cho một số cá nhân sử dụng không đúng mục đích, trở thành nơi làm nhà kho, chứa củi chất thành đống; trở thành quán kinh doanh hoặc đổ rác thải….

Hay như, ngã ba đường Trần Hưng Đạo - Bùi Thị Xuân không những bị bờ tôn rào che khu đất của Sun Group - Euro Villaga che khuất tầm nhìn, che chắn gió mà còn thành nơi đổ giá hạ, rác thải. Nhân dân các tổ dân phố đã nhiều lần thu dọn và thuê xe tải đến chở đất đá đi. Qua nhiều lần đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri, cán bộ, nhân dân ở đây đã đề nghị giải quyết theo cách thay bờ tôn bằng lưới B40, vừa thông thoáng gió, vừa ngăn cản tình trạng đổ rác, giá hạ làm mất mỹ quan đô thị, nhưng bờ tôn mấy năm nay vẫn trơ trơ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật