Em họ Văn Quyến dính chấn thương nặng trên tuyển Olympic

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau một pha va chạm với người đồng đội ở đội tuyển Olympic, Tuấn Tài đã dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ tập những ngày qua. Đáng lo ngại hơn, chấn thương của Tuấn Tài nặng hơn dự đoán ban đầu rất nhiều và anh đang được theo dõi để có hướng điều trị tốt nhất.
Em họ Văn Quyến dính chấn thương nặng trên tuyển Olympic
Tuấn Tài dính chấn thương nặng trong một buổi tập

Sau khi tiền đạo Phúc Tịnh bình phục chấn thương có thể tập luyện bình thường, đến lượt một cầu thủ khác của SL Nghệ An là Tuấn Tài phải ngồi ngoài sau một pha va chạm trong buổi tập đối kháng. Vẻ mặt đau đớn và rất buồn của Tuấn Tài là rất dễ hiểu, bởi cầu thủ là em họ của Văn Quyến rất khát khao muốn được ghi điểm với HLV Miura để lấy suất tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 và xa hơn là SEA Games 28.

Ở buổi kiểm tra chấn thương lần thứ nhất tại bệnh viện thể thao Việt Nam, Tuấn Tài chiều đã được đưa đi chụp MRI tại Trung tâm chấn đoán hình ảnh công nghệ tiên tiến Hà Nội. Sau khi có kết quả, các bác sĩ sẽ khám và có kết luận cụ thể. Theo dự đoán ban đầu, Tuấn Tài có khả năng bị tổn thương sụn mâm chày (đầu gối).

Hôm qua, tiền đạo này tiếp tục được đưa tới Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn) để kiểm tra. Chấn thương của Tuấn Tài nặng hơn dự đoán. Đầu gối phải của cầu thủ này có hiện tượng tràn ổ màng dịch, phát hiện vết dịch máu do va chạm. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, trưởng phòng y học thể thao Trung tâm HLTTQG Hà Nội cho biết, cầu thủ người Nghệ An sẽ phải nghỉ tập ít nhất 2 tuần, thậm chí lâu hơn.

Như vậy, Tuần Tài có nguy cơ không thể bình phục kịp để tham dự vòng loại U23 châu Á 2016. Đây là một điều rất đáng tiếc với anh cũng như HLV Miura.

Trong khi Tuấn Tài dính chấn thương nặng hơn dự kiến, thì một tin vui với đội tuyển Olympic và CLB HA Gia Lai, khi 2 trụ cột Xuân Trường và Hồng Duy sẽ bình phục sớm.

Hôm qua, trong khi các đồng đội được xả trại thì 3 cầu thủ chấn thương của đội tuyển Olympic Việt Nam là Xuân Trường, Hồng Duy và Tuấn Tài đã được các bác sĩ đưa đi điều trị tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia.

Ở lần điều trị này, tiền vệ người Tuyên Quang đã được tiêm tế bào tăng trưởng trực tiếp vào vết thương nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi chấn thương. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền cho biết, với dạng chấn thương của Xuân Trường, sẽ phục hồi nhanh nếu được điều trị tốt.

Sau 2 tuần nữa, Xuân Trường sẽ được kiểm tra tổng thể và lúc đó các bác sĩ sẽ đưa ra kết luận cầu thủ này có thể tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 hay không.

Đây là một thông tin rất tốt lành với Xuân Trường cũng như HLV Miura, bởi nếu kịp bình phục, Xuân Trường vẫn có thời gian khoảng gần nửa tháng để bước vào tập luyện chuẩn bị vòng loại U23 châu Á 2016, sẽ diễn ra vào ngày 27/3. Ngoài Xuân Trường, chấn thương của Hồng Duy được kết luận là bị quá tải phải nghỉ tập 1 tuần

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật