Phát hiện cây lộc vừng 300 năm tuổi ở miền Tây

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Nguyễn Liên Khoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết đã phát hiện cây lộc vừng cổ thụ khoảng 300 năm tuổi ở ấp Long Hòa B, xã Long Thạnh (Phụng Hiệp, Hậu Giang).
Phát hiện cây lộc vừng 300 năm tuổi ở miền Tây
Gốc cây lộc vừng có chu vi hơn 8 m.

Cây lộc vừng này cao hơn 20 m, chu vi gốc hơn 8 m tọa lạc trên phần đất của ông Lê Văn Hùng (ấp Long Hòa B, xã Long Thạnh, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Bà Bùi Thị Ương (53 tuổi, vợ ông Bé Ba) cho biết từ nhỏ đã thấy thân cây chính rất to, cao sừng sững. Sau ngày 30/4/1975, thân cây chính ngã xuống vì gió bão, mục dần và 2 cây phụ cạnh bên tiếp tục phát triển xanh tốt. "Trước đây khu vực này cỏ mọc um tùm, có ngôi miếu nhỏ để bà con trong vùng đến thắp hương vào 16/3 âm lịch hàng năm nhằm tạ ơn tiền nhân. Lúc đó dưới gốc cổ thụ có cặp rắn to làm hang ở, hay bò ra tắm nắng nhưng giờ không còn", bà Ương kể và cho biết hơn 10 năm trước chính quyền địa phương cho phép dân trong ấp xây miếu lớn hơn để thờ cúng.

Qua chuyến khảo sát chiều qua, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đánh giá lộc vừng này là cổ thụ quý hiếm, tuổi đời gắn với lịch sử khẩn hoang, khai phá vùng đất Long Thạnh.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương với người dân phải có biện pháp bảo vệ, chăm sóc để lộc vừng phát triển tốt. Tỉnh sẽ cùng cơ quan chức năng tiến hành các bước đề nghị công nhận cổ thụ này là Cây Di sản Việt Nam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật