Những lý do khiến bạn phải mua một chiếc xe đắt tiền

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giá trị của một chiếc xe hơn cao cấp nằm ở chỗ chủ sở hữu của nó quan tâm đến công nghệ và sự tiện nghi. Forbes đã nghiên cứu về nhu cầu mua sắm xe hơi cao cấp của khách hàng và đúc kết những lý do khiến người ta sẵn sàng chi ra một khoản tiền lớn như vậy cho chiếc xe hơi.
Những lý do khiến bạn phải mua một chiếc xe đắt tiền
Ảnh minh họa

Nói chung, những chiếc xe hơi cao cấp trên thị trường thường được trang bị hệ thống an toàn tiên tiến và công nghệ giải trí hàng đầu. Tất nhiên điều này không có nghĩa là những chiếc xe hạng trung của Ford hay Honda không an toàn bằng những model và thương hiệu cao cấp hơn. Nhưng những trang bị mang tính tiêu chuẩn như ghế da có chế độ sưởi ấm, đầu DVD có tai nghe riêng từng hành khách thường thuyết phục chủ nhân những chiếc xe hơi cao cấp.


Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, mặc dù hết sức hấp dẫn và quyến rũ nhưng đây không phải thời điểm tốt nhất đối với thị trường xe cao cấp.

Tháng 1/2009, doanh thu bán hàng của Acura giảm 29,7% so với cùng kỳ năm 2008. Tương tự với Audi là 26,4%, BMW 15,5%. Tệ hơn, hãng xe hơi sang trọng nổi tiếng Hoa Kỳ Cadillac giảm doanh số bán tới 42,5%, trong khi Land Rover, mác xe hơi sang trọng đến từ Anh Quốc mất tới 34,4% doanh số, Mercedes giảm 42,9%, và Porsche 36,1%. “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, thị trường xe cao cấp ở Mỹ sụt giảm chưa từng thấy” - Chủ tịch BMW Bắc Mỹ, ông Jim O’Donnell nhận định.


Thế nên, trong thời điểm khó khăn này, làm gì cũng phải có lý do. Và dưới đây là những lý do nên mua xe cao cấp, theo tổng kết của tạp chí Forbes:


1. An toàn


Không phải lúc nào cũng an toàn hơn, nhưng nhìn chung xe hơi cao cấp luôn trang bị những hệ thống an toàn cao hơn những chiếc xe bình thường. Theo Consumer Reports, 71% số xe model năm 2009 có trang bị tiêu chuẩn gồm chống bó cứng phanh ABS, túi khí cạnh và túi khí phía trước, kiểm soát lực kéo và kiểm soát cân bằng, có giá ít nhất là 30.000 USD (toàn bộ số liệu về giá xe trong bài này là giá trị trên thị trường Mỹ). Có đến 44% số xe được viện Bảo hiểm và an toàn đường cao tốc Mỹ cho điểm cao về độ an toàn có giá trên 30.000 USD.


Đi đầu trong những hệ thống bảo vệ an toàn tối đa cho người và xe là những thương hiệu xe cao cấp hàng đầu của Đức như Mercedes, BMW, Audi… Sắp tới đây, trên một số phiên bản mới của Mercedes sẽ được gắn thiết bị thông minh tự động giữa khoảng cách an toàn tuyệt đối, tới mức nếu xe phía trước dừng lại thì xe Mercedes cũng tự động thắng và dừng lại đúng khoảng cách an toàn cài đặt mà không cần người lái phải đặt chân vào thắng!


2. Giữ giá khi chuyển nhượng


Hàng năm, Kelley Blue Book đều đưa ra con số đánh giá những chiếc xe có giá trị chuyển nhượng tốt nhất ở từng phân khúc dòng xe.

Năm 2009, 8 trong số 15 phân khúc dòng xe giành vị trí cao nhất về giá trị chuyển nhượng đều thuộc những thương hiệu xe cao cấp có giá bán trên 30.000 USD. Đó là chưa kể nằm trong top 15 này còn có chiếc xe bán chạy Mini Cooper, tuy chỉ có giá bán từ 18.700 USD nhưng đó là mẫu xe đắt tiền nhất trong dòng xe nhỏ và nó cũng thuộc thương hiệu của tập đoàn cao cấp BMW. Những mẫu xe khác lọt vào trong bảng xếp hạng top 15 này tuy không thuộc thương hiệu cao cấp nhưng cũng đều là những chiếc có giá bán rất cao, như mẫu xe đua giá trị tới 76.840 USD của Nissan GT-R và chiếc CTS sedan giá trị 40.240 USD của Cadillac.


3. Khiến người khác ngoái nhìn


Điều này thì khỏi phải bàn. Những chiếc xe cao cấp luôn mang lại sự hấp dẫn đầy quyền lực cho những người sử dụng nó. Audi R8, Jaguar XF hay Aston Martin DB9 mỗi khi lăn bánh trên đường luôn khiến người ta phải ngoái đầu nhìn một cách đầy thán phục.


4. Nơi vẻ đẹp và sự tiện nghi cùng song hành


Theo một nghiên cứu của J.D Power và as‌sociates (tổ chức chuyên về dịch vụ thông tin thị trường toàn cầu), hai thương hiệu, Jaguar và Porsche nhận được đánh giá cao nhất về chất lượng thiết kế. Hệ thống điều khiển từ xa việc khởi động xe và hệ thống điều hoà độc lập cho mỗi vùng trong xe của BMW và Porsche bao gồm cả hệ thống sưởi ấm ghế ngồi cũng như túi đựng đồ trượt tuyết trang bị theo xe mang lại cho chủ nhân những tiện nghi cao cấp hàng đầu.


5. Nội thất xứng đáng cho những ông chủ, thậm chí, cho một… hoàng đế!


Từ những lóng gỗ cây hồng (mahogany) vùng Caribê được dùng làm chất liệu cho nội thất của Rolls-Royce Phantom tới bộ da dày của những con cừu được sử dụng trong nội thất của chiếc Bentley Continental GT, tất cả đều mang đến sự sang trọng đến sự xa xỉ. Hay thậm chí là cái khay đựng champagne bằng bạc trị giá 1.200 USD được trang bị cho chiếc Maybach 62S trị giá 451.250 USD.


6. Sở hữu những công nghệ hàng đầu


Trong quá khứ, những chiếc xe sang trọng bao giờ cũng sở hữu những trang thiết bị an toàn hàng đầu và tiên tiến nhất, như hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống camera; cũng như những công nghệ mới nhất của hệ thống giải trí bao gồm màn hình tivi có tai nghe riêng, bluetooth kết nối không dây, trước khi những trang bị này trở nên phổ biến trên toàn thế giới như hiện nay.


Còn năm 2009, sở hữu những chiếc xe cao cấp cũng đồng nghĩa với việc chủ nhân của nó sẽ sở hữu remote khởi động xe điều khiển từ xa, hệ thống hỗ trợ đầu xe điện tử, hệ thống gạt nước cảm ứng khi trời mưa cho đến hệ thống giải trí kỹ thuật cao…


7. Có khả năng đáp ứng những phong cách riêng biệt, cá tính nhất


Bởi những thương hiệu xe hơi cao cấp đang có xu hướng bắt tay với các thương hiệu thời trang cao cấp để cùng tạo nên một đẳng cấp.


Porsche thành lập nguyên một công ty thiết kế Porsche Design chuyên thiết kế những phụ kiện sang trọng như túi đựng hành lý, kính mắt thời trang, đồng hồ và caravat… Hãng xe siêu sang Hà Lan Skyper hợp tác với nhà thời trang cao cấp Louis Vuitton hay Maserati kết hợp với Salvatore Ferragamo thiết kế riêng những chiếc vali và túi xách du lịch.

Hãng Mini nhờ hai nhân vật hàng đầu trong thế giới thời trang Italia là Donatella Versace và Granfranco Ferre thiết kế hai chiếc Mini Cooper đặc biệt để bán đấu giá. Hãng thời trang Versace làm nội thất cho chiếc Lamborghini Murcielago LP640. Giorgio Armani được Mercedes mời thực hiện chiếc CLK-Class. Và chiếc Veyron Fbg par Hermes giá bán 1,55 triệu euro là thành quả của sự hợp tác giữa hãng xe Bugatti và nhà thời trang Hermes…


8. Sức mạnh động cơ hàng đầu


Tất nhiên bên trong vẻ ngoài tuyệt hảo là một cỗ máy tuyệt hảo không kém. Theo khảo sát của tạp chí Consumer Reports, trong số 353 mẫu xe phiên bản 2009 có sức mạnh từ 300 mã lực trở lên thì chỉ sáu chiếc có giá dưới 30.000 USD. Dẫn đầu về sức mạnh phải kể đến dòng M của BMW, chúng luôn có động cơ 400 đến 500 sức ngựa.


9. Chất lượng trước sau như một


Cũng theo kết quả điều tra của J.D. Power, những thương hiệu: Lexus, Mercedes-Benz, Mercury, Porsche và Toyota được đánh giá cao nhất về chất lượng trong năm 2008, trừ Toyota thuộc nhóm bình dân, bốn thương hiệu còn lại đều thuộc thế giới cao cấp. Infiniti và Lexus là hai thương hiệu được điểm cao nhất về chất lượng động cơ. Còn BMW, Lexus, Mercedes và Porsche lại nhận được đánh giá cao nhất về chất lượng thân vỏ và nội thất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật