MBS: Năm 2015, dự trữ ngoại hối có thể đạt 38 tỷ USD

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
MBS đánh giá, trong năm 2015, việc đồng USD có xu hướng mạnh lên nhờ sự tăng trưởng mạnh của nền kinh tế Mỹ sẽ tạo sức ép lên VND. Do đó, NHNN sẽ chọn giải pháp điều chỉnh tăng nhẹ tỷ giá VND/USD nhằm giảm áp lực đồng thời hỗ trợ xuất khẩu.
MBS: Năm 2015, dự trữ ngoại hối có thể đạt 38 tỷ USD
Ảnh minh họa

CTCK MB (MBS) vừa công bố báo cáo triển vọng năm 2015.

Trong đó, đánh giá riêng về tỷ giá VND/USD, với điều kiện cán cân thương mại của Việt Nam liên tục thặng dư khả quan trong các năm 2012, 2013 và 2014, MBS kỳ vọng tỷ giá VND/USD sẽ tiếp tục ổn định trong năm 2015.

Đồng thời, các chuyên gia cho rằng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ duy trì một mức tỷ giá VND/USD hợp lý nhằm tạo lập một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định.

Cơ sở cho nhận định này, trước hết là do dự trữ ngoại hối năm qua đã đạt được mức kỷ lục 36 tỷ USD.

Bên cạnh đó, mặc dù lãi suất huy động VND có xu hướng giảm song vẫn cao hơn đáng kể so với lãi suất huy động USD. Trong bối cảnh lạm phát duy trì ở mức thấp người dân có xu hướng bán USD và nắm giữ VND, tạo điều kiện cho NHNN có thêm nhiều dư địa để duy trì mức tỷ giá VND/USD hợp lý.

MBS đánh giá, trong năm 2015, việc đồng USD có xu hướng mạnh lên nhờ sự tăng trưởng mạnh của nền kinh tế Mỹ sẽ tạo sức ép lên VND. Do đó, NHNN sẽ chọn giải pháp điều chỉnh tăng nhẹ tỷ giá VND/USD nhằm giảm áp lực đồng thời hỗ trợ xuất khẩu.

“Tuy nhiên, mức điều chỉnh sẽ không quá 2%.” – báo cáo của MBS cho biết.

Đầu năm 2015, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cũng đã khẳng định việc điều chỉnh tỷ giá không quá 2% là khả thi.

Về dự trữ ngoại hối, MBS đánh giá dự trữ ngoại hối của Việt Nam trong năm 2015 sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài và kiều hối và xuất khẩu từ khu vực FDI. Năm 2014, số vốn FDI giải ngân đạt 12,4 tỷ USD, tăng 7,4 % so với cùng kỳ năm và có triển vọng gia tăng trong năm 2015 khi các nhà đầu tư nước ngoài đã có niềm tin hơn với môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Hiện tại, Việt Nam đang đàm phán các Hiệp định Thương mại tự do với các nền kinh tế lớn, tạo điều kiện để Việt Nam thu hút mạnh mẽ đầu tư FDI trong thời gian tới.

Cũng trong năm 2014, cán cân thương mại của Việt Nam đã đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp thặng dư với mức thặng dư là 2 tỷ USD. Tuy nhiên trong năm 2015, MBS đánh giá cán thặng dư cân thương mại có khả năng giảm nhẹ khi giá dầu thô (một mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam) đã giảm mạnh trong thời gian qua. Ngoài ra sự sụt giảm của giá cả hàng hóa toàn cầu cũng ảnh hưởng đến nhiều ngành xuất khẩu khác của Việt Nam như cao su, cà phê …

Trên những cơ sở đó, MBS dự báo dự trữ ngoại hối của Việt Nam năm 2015 có thể đạt 38 tỷ USD – tăng 5,6% tương đương 2 tỷ USD so với năm 2014.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật