Kẹt cứng đường phố những ngày cận Tết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đường phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh vốn không lạ gì với tình trạng ùn tắc giao thông. Nếu như thường ngày, ùn tắc chỉ xảy ra trong thời gian cao điểm buổi sáng, buổi chiều ở một số tuyến phố, thì những ngày giáp Tết đi đâu cũng thấy tắc đường, kẹt xe.
Kẹt cứng đường phố những ngày cận Tết
Ùn tắc nghiêm trọng thường xuyên xảy ra trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Tùng Tâm

Vào dịp cao điểm Tết, khi lưu lượng phương tiện tăng cao, chống ùn tắc giao thông đang là nhiệm vụ hàng đầu đặt ra với chính quyền địa phương cũng như lực lượng chức năng.

Cùng với việc thi công dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Nhổn-Ga Hà Nội, trục đường Xuân Thủy-Cầu Giấy đã trở thành “tâm điểm” tắc đường trong thời gian qua. Những ngày này, ùn tắc hầu như kéo dài suốt cả ngày, phương tiện di chuyển rất khó khăn, đặc biệt là đoạn từ ngã ba Trần Đăng Ninh-Cầu Giấy đến cầu vượt Mai dịch do lòng đường đã thu hẹp đến quá nửa, nhường mặt bằng cho đơn vị thi công. Ở một số vị trí có đường nhánh, rẽ, dòng xe cộ ken dày, di chuyển chậm từng bước, phương tiện từ đường nhánh đi ra càng gây ùn tắc nghiêm trọng. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên rất nhiều tuyến đường của Hà Nội như Nguyễn Trãi, Phạm Hùng-Khuất Duy Tiến-Nguyễn Xiển, Xã Đàn-Nguyễn Lương Bằng-Tôn Đức Thắng-Khâm Thiên…

Tại TP Hồ Chí Minh, ùn tắc giao thông cũng thường xuyên xảy ra tại các cửa ngõ của thành phố. Có thể kể đến như nút giao đường Võ Văn Kiệt-Quốc lộ 1 đi về các tỉnh miền Tây hay tại cửa ngõ phía Đông, đoạn xa lộ Hà Nội (quận Thủ Đức).

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG), tình hình ùn tắc giao thông đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Nguyên nhân chủ yếu do sự gia tăng nhu cầu đi lại của người dân và nhu cầu vận tải hàng hóa ra vào các cảng, kho, bãi hàng hóa tăng mạnh. Đồng thời, hàng loạt công trình xây dựng đang triển khai thi công chiếm dụng lòng đường, công tác tổ chức giao thông chưa bắt kịp với sự gia tăng mật độ phương tiện.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách UBATGTQG cho biết, để cải thiện ùn tắc, Ủy ban đã chỉ đạo các Sở GTVT, Ban quản lý dự án tập trung hoàn thiện tổ chức giao thông đối với công trình đang thi công. Đối với các trục đường chính phải tăng cường giám sát, tổ chức thi công chặt chẽ để bảo đảm an toàn. “Những nơi lòng đường đang tạm chiếm dụng nhưng chưa thi công thì giờ cao điểm phải giải phóng để tạo điều kiện cho người tham gia giao thông. Ủy ban cũng yêu cầu các đơn vị phải có kế hoạch chi tiết, tránh việc tổ chức thi công ảnh hưởng đến người tham gia giao thông”, ông Khuất Việt Hùng bày tỏ.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư các dự án có công trình rào chắn trên đường như: Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, Nhổn-Ga Hà Nội, hầm chui Trung Hòa, hầm chui Thanh Xuân, phải khẩn trương thu gọn rào chắn, hoàn trả mặt bằng, bảo đảm vệ sinh môi trường và ATGT cho phương tiện đi lại trong dịp Tết. Giảm ùn tắc giao thông không chỉ là giải pháp thiết thực phòng tránh những tai nạn đáng tiếc trên đường mà còn giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, cùng hòa vào không khí Xuân mới đang đến gần.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật