Hy vọng về một thỏa thuận được lập ra giữa Hy Lạp và chủ nợ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù bất đồng chính giữa Hy Lạp và các đối tác Eurozone vẫn chưa được giải quyết, nhưng giới chuyên gia kinh tế nhận định, Hy Lạp và các đối tác châu Âu đang gấp rút hướng tới một giải pháp “có thể chấp nhận được” cho cả hai bên, khi hạn chót cho chương trình cứu trợ hiện nay đang đến gần.
Hy vọng về một thỏa thuận được lập ra giữa Hy Lạp và chủ nợ
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yaroufakis (phải) (ảnh: AP)

Một quan chức cấp cao Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu giấu tên tiết lộ chương trình cứu trợ mới là một sự lựa chọn, mặc dù các quan chức khác trước đó khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào liên quan gói cứu trợ nói trên.

Quan chức này nói rõ gia hạn gói cứu trợ thứ nhất là vấn đề không quan trọng, nhấn mạnh giới chức khu vực đã đồng ý bắt đầu đàm phán chương trình mới, đồng thời cho biết nhóm "Bộ ba" có thể mang tên mới.

Trước đó, cùng ngày, tại hội nghị cấp cao Liên minh châu Âu tổ chức tại Brussels, Hy Lạp đồng ý đàm phán với các chủ nợ của mình về cách thức thoát khỏi gói cứu trợ quốc tế mà nước này không muốn đáo hạn. Đây là một diễn biến xuống thang chính trị có thể giúp cho tân chính phủ cánh tả Hy Lạp không rơi vào tình cảnh cạn kiệt tiền vào đầu tháng tới.

Trong lần tham dự hội nghị cấp cao Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên của mình, Thủ tướng Hy Lạp Tsipras đã thống nhất với Chủ tịch nhóm bộ trưởng tài chính các nước thành viên khu vực đồng tiền chung châu Âu, ông Jeroen Dijsselbloem rằng, giới chức Hy Lạp sẽ gặp gỡ đàm phán với đại diện Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vào ngày 14/2.

“Chủ tịch nhóm bộ trưởng tài chính các nước thành viên khu vực đồng tiền chung châu Âu Dijsselbloem đã nhắc lại tuyên bố của ông liên quan đến các cuộc họp diễn ra vào buổi sáng nay rằng, chúng tôi đã có bước tiến đúng hướng nhằm tiếp tục các cuộc đàm phán cho đến thứ hai (cuộc họp tiếp theo của Liên minh châu Âu). Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán sẽ mang đến một thỏa thuận mà đôi bên cùng có thể chấp nhận được”, ông Tsipras nói.

Động thái xuống thang của ông Tsipras đánh dấu bước đi tiềm năng đầu tiên tiến tới giải quyết cuộc khủng hoảng nợ đã và đang làm nảy sinh nguy cơ Hy Lạp buộc phải từ bỏ đồng tiền chung châu Âu, kéo theo một cuộc khủng hoảng tài chính ở quy mô lớn hơn.

Trong khi đó, Chủ tịch nhóm Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu, ông Dijsselbloem kêu gọi các định chế Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cùng bắt tay với giới chức Hy Lạp để bắt đầu đánh giá kỹ thuật những điểm chung cơ bản giữa chương trình cứu trợ hiện nay với kế hoạch do chính phủ Hy Lạp đề xuất".

Theo ông Dijsselbloem, diễn biến này sẽ mở đường cho tiến trình hội đàm quyết định giữa các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu vào ngày 17/2 tới:“Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có một kết quả trong các cuộc đàm phán kỹ thuật. Hiện cả hai bên vẫn còn những khác biệt về các biện pháp và nội dung đàm phán. Do đó cuộc đàm phán sẽ khó khăn và mất nhiều thời gian”.

Diễn biến mới xảy ra chưa đầy 24 giờ sau khi các bộ trưởng Khu vực đồng tiền chung châu Âu không thể ra được tuyên bố chung về các bước đi mang tính thủ tục tiếp theo, bởi Hy Lạp không muốn nhắc đến bất kỳ khoản cứu trợ nào hay bộ ba chủ nợ nào ép buộc nước này phải tuân thủ các điều kiện thắt chặt chi tiêu công.

Ông Tsipras đắc cử hồi tháng trước với cam kết từ bỏ gói cứu trợ trị giá 240 tỷ euro, chấm dứt hợp tác với bộ ba chủ nợ quốc tế, hủy bỏ các biện pháp thắt lưng buộc bụng đầy nhiều người dân Hy Lạp vào cảnh đói khổ và đàm phán xóa bớt nợ


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật