10 cầu thủ HAGL là quá nhiều; Phượng, Anh, Trường sẽ mất vị thế?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, nếu có gần 10 cầu thủ HAGL được triệu tập lên U23 Việt Nam thì là quá nhiều và vai trò của cầu thủ phố Núi sẽ không được như tại U19.
10 cầu thủ HAGL là quá nhiều; Phượng, Anh, Trường sẽ mất vị thế?
Ảnh minh họa

Triệu tập bao nhiêu cầu thủ từ HAGL là hợp lý?

Danh sách cầu thủ được HLV Miura triệu tập lên U23 Việt Nam chưa chính thức công bố. Tuy nhiên mới đây, một lãnh đạo HAGL khẳng định đã nhận được gần 10 lệnh triệu tập từ VFF.

Những cầu thủ được gọi tất nhiên có bộ 3 nguyên tử Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Ngoài ra còn có thêm Văn Tiến, Văn Thanh...

“Có lẽ HAGL không được triệu tập nhiều đến thế. Khoảng 5, 6 cầu thủ thì hợp lý hơn, gần 10 là hơi nhiều.

Có thể chọn Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng, Hồng Duy...” – cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nhận định.

Theo cựu danh thủ Thể Công, trước đây HLV Miura từng không muốn gọi lứa cầu thủ của HAGL.

Tuy nhiên theo dõi thêm, chiến lược gia này đã nhận định đúng được khả năng của họ, cảm nhận phù hợp với cách xây dựng đội hình của mình.

Trong khi đó, chuyên gia Đặng Gia Mẫn và BLV Đình Khải thì cho rằng việc gọi nhiều cầu thủ HAGL lên U23 Việt Nam là hợp lý.

Bất chấp việc CLB phố Núi chơi chưa tốt tại V-League thời gian qua, không thể phủ nhận lứa tài năng trẻ của bầu Đức đã được huấn luyện hơn 7 năm trời với chương trình “ngoại” rất khoa học.

“Một cách đơn giản, danh sách có 50 cầu thủ thì tất cả những nhân tố HAGL đều nên được triệu tập. Có những cầu thủ chúng ta chưa được xem họ thi đấu nhưng đã đào tạo cơ bản 7 năm qua.

Xứng đáng nhất là 3 cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Họ hoàn toàn có thể có vị trí chính thức ở U23 Việt Nam trong SEA Games sắp tới nếu có phong độ tốt” – chuyên gia Đặng Gia Mẫn nhận định.

Tuấn Anh, Xuân Trường có thể đá chính tại SEA Games tới nếu có phong độ tốt

“Ở bất cứ đội bóng nào, việc đôn lớp trẻ lên kế thừa là cần thiết, bên cạnh việc giữ lại những cầu thủ giàu kinh nghiệm và vẫn còn phong độ tốt.

Những cầu thủ HAGL đã được đào tạo rất bài bản nhiều năm qua. Thay vì đi tìm các tài năng ở những lò khác, có thể chỉ chơi hay vài trận, thì HLV Miura nên chọn những cầu thủ của HAGL.

Nếu đội hình U23 Việt Nam có 22 cầu thủ, thì nên khống chế chọn số cầu thủ HAGL dưới 1 nửa” – BLV Đình Khải chia sẻ.

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường có thể là trụ cột U23 Việt Nam?

Theo đánh giá của cựu cầu thủ Vũ Mạnh Hải, bộ 3 nguyên tử của HAGL khó lòng giữ vai trò trụ cột tại U23 như đã từng làm được ở U19 Việt Nam.

“Gia nhập U23 thì Công Phượng không thể là con bài chủ lực như tại U19 Việt Nam vì HLV Miura sẽ còn có nhiều tiền đạo giỏi, kinh nghiệm khác như Mạc Hồng Quân...

Tuy nhiên bất cứ HLV nào có trong tay cầu thủ nhiều kĩ năng như Công Phượng đều rất quý. Chiến lược gia Nhật Bản sẽ biết sử dụng Công Phượng hợp lý.

Xuân Trường, Tuấn Anh khả năng cũng có trận đá, trận không, không phải nhân vật chủ chốt vì rất thiếu kinh nghiệm.

Nhưng nếu 1 trong 2 cầu thủ đó được chơi ở hàng tiền vệ kinh nghiệm hơn thì rất tốt”.

Công Phượng là chủ lực hàng công ở U19 Việt Nam nhưng khả năng sẽ mất vai trò này tại U23

Đồng quan điểm với chuyên gia Vũ Mạnh Hải, cựu cầu thủ Đặng Gia Mẫn cho rằng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường nếu có phong độ cao sẽ được trọng dụng, song không thể là trụ cột.

“Khi có phong độ cao thì bộ 3 của HAGL sẽ chơi chính thức, nhưng gọi là trụ cột thì chưa hẳn”.

Trong khi đó BLV Đình Khải cho rằng lớp đàn anh cũng có những mặt cần học hỏi ngược từ lớp trẻ HAGL.

“Tùy từng trận, lứa trẻ của HAGL sẽ được HLV Miura bố trí thi đấu cho phù hợp.

Khi lên tuyển, các cầu thủ HAGL học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh, song chính các đàn anh cũng phải học hỏi ngược lại kĩ thuật từ đàn em”.

“Đợt tập trung này rất đáng quý với các cầu thủ HAGL”

Theo cựu cầu thủ Đặng Gia Mẫn, lớp trẻ HAGL đặc biệt là Công Phượng đang gặp rất nhiều khó khăn ở giải đấu khắc nghiệt V-League.

Vì thế, việc được lên chơi tại U23 Việt Nam sẽ là cơ hội để họ thay đổi môi trường, được thi đấu ở đội hình đồng đều hơn về kinh nghiệm.

“Công Phượng đang bị khủng hoảng ở giải đấu khắc nghiệt, không có người hỗ trợ.

Lên U23 Việt Nam là sự thay đổi môi trường, Phượng có thể lấy đà đó tìm lại phong độ, lấy lại sự tự tin, phát huy được hết khả năng”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật