Các tuyên bố về dự báo quan hệ Việt - Mỹ năm 2015

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm 2015 là năm quan trọng trong quan hệ song phương. Chính phủ hai nước đã bắt đầu thảo luận thúc đẩy chuyến thăm của Tổng thống Obama trong năm nay.
Các tuyên bố về dự báo quan hệ Việt - Mỹ năm 2015
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (trái) hội đàm cùng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại phòng Bầu Dục, Nhà Trắng ngày 25/7/2013

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị và quân sự, ông Puneet Talwar đã chia sẻ điều này với VOV sau khi trở về từ phiên Đối thoại Chính trị, An ninh và Quốc phòng Việt - Mỹ lần thứ 7 diễn ra tại Hà Nội.

Theo đó ông Puneet Talwar cho biết, phiên đối thoại lần này được thực hiện với đại diện của rất nhiều thành phần thuộc 3 bộ của Chính phủ Việt Nam là Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an. Phía Mỹ cũng có đại diện từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Bộ An ninh nội địa, Lực lượng bảo vệ bờ biển và Bộ Ngoại giao.

"Chỉ điều đó cũng đủ cho thấy phạm vi sâu rộng của mối quan hệ song phương mà Mỹ đang xây dựng với Việt Nam", ông Puneet Talwar nói.

Theo đó ông cũng cho rằng, năm2015 là năm quan trọng trong quan hệ song phương, là năm kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt. Và cuộc đối thoại này là một sự khởi đầu tốt của năm nay.

Dự kiến Tổng thống Obama sẽ sớm đi thăm Việt Nam. Nhận định về chuyến thăm này, ông Puneet Talwar nói: "Đối với cá nhân Tổng thống Obama, đây là một trong những ưu tiên của ông trong quan hệ với Việt Nam.

Đó cũng là một trong những lý do mà tôi được yêu cầu phải đến Việt Nam trong lần vừa rồi. Và đó cũng là một thành tố quan trọng trong chính sách tái cân bằng sang châu Á của Mỹ.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng có ý nghĩa đặc biệt bởi nó cho thấy Mỹ và Việt Nam đang tiến lại gần nhau", ông Puneet Talwar khẳng định.

Gần đây nhất cố vấn Ngoại trưởng Hoa Kỳ Thomas Shannon khi trao đổi cùng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam cũng đưa ra những đánh giá quan trọng về quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ trong năm 2015.

Theo đó ông Thomas Shannoncho biết phía Hoa Kỳ mong muốn được tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam.

"Năm 2015, Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đây là thời điểm quan trọng để hai nước thúc đẩy quan hệ song phương", ông Thomas Shannon khẳng định.

Trước đó Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh cũng đánh giá: "năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính dấu mốc trong chiều dài quan hệ Việt - Mỹ.

Đây cũnglà năm vừa là kỷ niệm vừa là cơ hội để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, an ninh, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới".

Về kinh tế, dự báo tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ năm 2015 cao hơn năm 2014, kéo nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng mạnh. Vì vậy, cơ hội để hàng hóa Việt Nam vào thị trường này ngày càng lớn.

Mới đây tại hội thảo “Tìm kiếm cơ hội giao thương và đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ” do UBND tỉnh Đồng Nai, ông Giovanni Rojas, Giám đốc Bộ phận quản lý nguồn cung ứng Tập đoàn Target tại Việt Nam khẳng định trong năm 2015 này doanh số mua hàng của Target tại Việt Nam cũng sẽ tăng cao.

Target hiện đang có trên 1.800 cửa hàng rải rác tại nhiều bang ở Hoa Kỳ. Năm ngoái Target nhập khẩu từ Việt Nam khoảng 800 triệu đô la Mỹ giá trị hàng hóa bán lẻ; trong đó hầu hết là hàng dệt may, còn lại là các mặt hàng giày dép, nội thất, đồ chơi, khung hình, văn phòng phẩm.

Tại hội thảo bàn tròn về triển vọng quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ diễn ra sáng 9/1 tại Hà Nội, GS. Frederic Brown - chuyên gia Nghiên cứu quốc tế, Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ, cho hay: “Năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là 30 tỷ USD trong khi 20 năm trước con số này chỉ là vài trăm nghìn USD. Chính vì vậy, kim ngạch giữa hai nước sẽ tiếp tục tăng khi cầu tăng".

Theo đánh giá, thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2015 này sẽ đột phá và vượt xa con số 30 tỷ USD của năm qua. Lý do là Việt Nam đang ngày càng làm tốt hơn việc cải cách các thủ tục hành chính, cải tiến về kỹ thuật nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu.

Ngoài ra, khả năng Hoa Kỳ sẽ trở thành nhà đầu tư số 1 vào Việt Nam trong thời gian tới cũng được các chuyên gia dự báo .

Ông Theodore Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng cho rằng: “Cá nhân ông rất có tham vọng về mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

"Sau cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tôi thấy Thủ tướng cũng rất kỳ vọng về quan hệ hai nước. Chúng tôi không bao giờ hài lòng về việc chỉ là nhà đầu tư lớn thứ hai hay thứ ba ở Việt Nam. Tôi muốn quan hệ giữa hai nước ngày càng sâu sắc hơn trên mọi mặt”, ông Theodore Osius nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật