NATO chính thức triển khai lực lượng phản ứng nhanh tại Đông Âu

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người đứng đầu NATO cho hay khối hiệp ước này sẽ có bước củng cố quốc phòng mạnh mẽ nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh Lạnh đến nay. Tổ chức này sẽ thành lập 6 căn cứ quân sự tại Đông Âu và lực lượng phản ứng cực nhanh gồm 5.000 binh sỹ đối phó nguy cơ khủng hoảng.
NATO chính thức triển khai lực lượng phản ứng nhanh tại Đông Âu
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (ảnh: Reuters)

Các bộ trưởng quốc phòng thuộc khối NATO, đang nhóm họp tại Brussels (Bỉ) vào hôm qua (5.2),  đac ìm cách trấn an các quốc gia thành viên ở Đông Âu bằng cách tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở đó.

Tổng Thư ký Jens Stoltenberg cho biết, tổ chức này đã nhất trí thành lập ngay lập tức 6 căn cứ quân sự tại Đông Âu và lực lượng phản ứng cực nhanh gồm 5.000 binh sỹ đối phó nguy cơ khủng hoảng. Theo ông Stoltenberg, các căn cứ quân sự sẽ được đặt ở Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania và Ba Lan.

Mỗi căn cứ này sẽ được biên chế từ 40 - 60 sỹ quan với nhiệm vụ điều phối triển khai lực lượng phản ứng cực nhanh cũng như phối hợp huấn luyện. Trung tâm chỉ huy đảm trách khu vực Bắc Âu được đặt ở Ba Lan còn trung tâm chỉ huy phụ trách khu vực Đông và Nam Âu sẽ được đặt ở Romania.

Cũng trong phiên họp trên, Pháp, Đức, Anh, Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan đồng ý giữ vai trò chủ đạo trong việc thành lập lực lượng phản ứng cực nhanh nói trên, có thể triển khai trong vòng một tuần trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Theo giới chức NATO, quyết định thành lập lực lượng này không chỉ giúp rút ngắn thời gian triển khai đối phó khủng hoảng hơn nữa mà còn hỗ trợ cho kế hoạch phòng thủ tập thể đang được tổ chức này xây dựng cũng như phối hợp tập trận quân sự. Ngoài ra, NATO cũng quyết định tăng gấp đôi tổng quân số Lực lượng phản ứng nhanh của tổ chức này từ 13.000 lên 30.000 binh sỹ


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật