NATO sẽ điều quân tới một loạt nước Đông Âu gần Nga

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước tình hình khủng hoảng tại Ukraine, NATO dự định sẽ công bố kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại một loạt quốc gia thành viên tại Đông Âu, trong động thái phòng thủ tập thể lớn nhất kể từ sau chiến tranh Lạnh
NATO sẽ điều quân tới một loạt nước Đông Âu gần Nga
Cuộc xung đột tại Đông Ukraine giữa quân chính phủ và phe ly khai đang ngày một leo thang

Theo đài BBC, trong ngày hôm nay, Bộ trưởng quốc phòng các quốc gia thành viên NATO sẽ có cuộc họp tại Brussels, Bỉ, để trấn an các quốc gia thành viên tại Đông Âu về việc khối này sẽ tăng cường lực lượng tại đây.

Một lực lượng phản ứng nhanh với quân số có thể lên tới 5.000 người dự kiến sẽ được thành lập, trong đó các đơn vị đi đầu có thể được triển khai trong vòng 2 ngày sau khi nhận thông báo.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố khối này đang đối mặt với “một thay đổi nền tảng” đối với môi trường an ninh của mình do sự hiếu chiến của Nga.

Phát biểu với các Bộ trưởng tại Brussels, ông Stoltenberg cho biết: “Đây là điều chúng ta làm để đáp lại các hành động hiếu chiến chúng ta đã thấy từ phía Nga, vốn vi phạm luật pháp quốc tế cũng như việc sáp nhập Crimea”.

“Tôi rất nhấn mạnh rằng đây là việc chúng ta sẽ làm bởi chúng ta phải điều chỉnh các lực lượng của mình khi thế giới thay đổi”.

NATO cũng sẽ công bố các kế hoạch thành lập một mạng lưới các trung tâm chỉ huy nhỏ tại Estonia, Lithuania, Lativa, Ba Lan, Romania và Bulgaria.

Động thái này được xem như có khả năng răn đe lại bất kỳ mối đe dọa nào từ Nga đối với các quốc gia vùng Baltic, hoặc khối các quốc gia khác nếu khủng hoảng tại Ukraine lan vượt tầm kiểm soát.

Đến nay Nga vẫn bác bỏ các cáo buộc của Ukraine và phương Tây rằng họ vũ trang cho phe ly khai tại Đông Ukraine, và điều quân chính quy vượt qua biên giới.

Trong ngày thứ Năm, ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng ars‌eniy Yatsenyuk.

Dự kiến hai bên sẽ thảo luận về vấn đề giao vũ khí cho Ukraine cũng như các hình thức hỗ trợ khác của Washington cho Kiev.

Phát biểu tại Ủy ban các lực lượng vũ trang Thượng viện, ông Ashton Carter, người chuẩn bị được phê chuẩn làm Bộ trưởng quốc phòng Mỹ đã tỏ rõ sự ủng hộ với khả năng này.

“Tôi rất nghiêng theo hướng đó, do tôi nghĩ rằng chúng ta cần hỗ trợ Ukraine trong việc bảo vệ chính mình”, ông Carter nói khi được thượng nghị sỹ John McCain chất vấn về việc có ủng hộ chuyển giao “vũ khí phòng thủ” cho Ukraine. Dù vậy ông Carter nói “bản chất của những vũ khí này tôi chưa thể nói vào lúc này”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật