Nhà hát trăm tỷ ở Đan Phượng có nguy cơ không thể sử dụng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công trình Nhà hát huyện Đan Phượng (Hà Nội) với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 117 tỷ đồng đang bị dừng tiến độ vì thiếu vốn. Lãnh đạo huyện thừa nhận công trình gây lãng phí và sẽ điều chỉnh, bổ sung công năng để phát huy hiệu quả khi hoàn thành.
Nhà hát trăm tỷ ở Đan Phượng có nguy cơ không thể sử dụng
Công trình Nhà hát Đan Phượng đang bị dừng do thiếu vốn. Ảnh: Võ Hải.

Nằm trong khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đan Phượng, công trình Nhà hát huyện được thiết kế cao 5 tầng, với tổng diện tích sàn trên 7.000 m2, diện tích sử dụng đất hơn 10.500 m2, tổng mức đầu tư tạm tính trên 117 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2012 đến 2014. Công trình được kỳ vọng sẽ nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong huyện.

Đến đầu tháng 2 công trình đã cơ bản hoàn thiện phần xây lắp thô phía ngoài, nhưng đang bị dừng. Bên trong tòa nhà vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng, nhiều hạng mục chưa được hoàn thiện, các cửa ra vào được niêm phong hoặc cài chốt tạm bợ. Thiết bị âm thanh ánh sáng, bàn ghế chưa được đầu tư.

Nhà hát huyện Đan Phượng là một trong nhiều công trình vừa bị thanh tra TP Hà Nội kết luận có sai phạm. Theo kết luận này, UBND huyện Đan Phượng (chủ đầu tư) phê duyệt dự án khi chưa có nguồn vốn, không thực hiện quy trình thẩm định vốn. Dự án không tuân thủ chỉ thị 1792 của Thủ tướng về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và không thuộc dự án cấp bách, cho phép nhà thầu ứng vốn thi công xây dựng.

Ngoài ra, đến nay dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục xây lắp, nhưng UBND huyện chưa có nguồn vốn thanh toán cho gói thầu thiết bị (trị giá 5,9 tỷ đồng) và các khối lượng xây lắp hoàn thành năm 2014. Điều đó dẫn đến việc công trình hoàn thành cũng không thể sử dụng vì không có thiết bị, gây lãng phí nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

thanh tra thành phố chỉ rõ, sai phạm này trách nhiệm thuộc về Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đan Phượng.

Khán phòng chính của công trình chưa có nội thất và thiết bị. Ảnh:Võ Hải.

Trao đổi với báo chí sáng 2/2, ông Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch huyện Đan Phượng, thừa nhận sai khi đã không thực hiện đúng chỉ thị 1792 của Thủ tướng. Chỉ thị 1792 ra ngày 15/10/2011 thì 15 ngày sau dự án được phê duyệt. "Thời điểm này huyện chưa nắm được nên vẫn có quyết định phê duyệt dự án. Sau đó, huyện đã nắm được chỉ thị, nhưng vì dự án thực hiện theo nghị quyết của HĐND nên vẫn tiếp tục triển khai", ông Đức nêu.

Lý giải việc thiếu vốn khiến công trình bị dừng, ông Phó chủ tịch huyện cho rằng, dự án được phê duyệt khi tình hình kinh tế đang phát triển tốt, đấu giá đất thuận lợi. Nhưng dự toán ước lượng nguồn thu không chính xác, kinh tế suy thoái, bất động sản trầm lắng nên vốn cho công trình đã không đảm bảo. Huyện đã chỉ đạo dừng dự án để không phát sinh  thêm nợ xây dựng cơ bản.

Một số cửa ra vào Nhà hát được chốt chặn tạm bợ. Ảnh: Võ Hải

Trả lời câu hỏi về việc bỏ ra hàng trăm tỷ xây một nhà hát cấp huyện có lãng phí hay không, ông Nguyễn Văn Đức thừa nhận trong  điều kiện kinh tế khó khăn, nếu giữ nguyên công năng ban đầu thì công trình có lãng phí. Chính vì thế huyện đang nghiên cứu điều chỉnh theo hướng không chỉ là nơi biểu diễn văn hóa mà còn là nơi hội họp, khu đào tạo rèn luyện năng khiếu cho thiếu nhi…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật