HLV Milutinovic: ’Rồi bóng đá VN cũng có thể gây sốc”

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trả lời Phóng viên ngay sau khi đến Hà Nội tối qua, "Phù thuỷ trắng" nhấn mạnh, đường đến World Cup rất dài và mỗi đội cần phải chạy với vận tốc cao nhất. Nếu đẩy mạnh tốc độ tiến bộ, rồi có ngày, bóng đá Việt Nam đủ sức gây sốc cho cả thế giới.
HLV Milutinovic: ’Rồi bóng đá VN cũng có thể gây sốc”
HLV Milutinovic tại sân bay Nội Bài, tối 22/6. Ông từng cùng Mexico (1986), Costa Rica (1990), Mỹ (1994), Nigeria (1998), Trung Quốc (

- Ông là một HLV nổi tiếng và quen thi đấu với các đối thủ mạnh ở các giải lớn. Vậy ông biết gì về trình độ của bóng đá Việt Nam?

- Cách đây gần chục năm, tôi đã xem trận đấu đầu tiên của bóng đá Việt Nam. Tại vòng loại Asian Cup năm 1998, tôi cũng đến TP HCM để xem trận Việt Nam – Trung Quốc. Đó là một trận đấu hay và Trung Quốc thắng 2-0 là do có phần may mắn. Tôi thấy, các bạn đã tiến bộ nhiều và bây giờ, bóng đá Việt Nam có giải chuyên nghiệp. Thú thật, tôi chẳng biết gì cụ thể về bóng đá của các bạn nhưng tôi có quen biết HLV Alfred Riedl, từ khi cả hai đều là cầu thủ.

- Đội tuyển Việt Nam rất yếu nếu so với những đội bóng từng dự World Cup như Jamaica. Ông trông đợi gì từ trận đấu với Việt Nam hay đây chỉ là một chuyến du lịch?

- Cuộc sống là chuỗi những ngày tìm kiếm. Chúng ta phải đi nhiều thì mới biết được đâu là điều tốt đẹp để phát huy, để học hỏi và đâu là những sai lầm để còn khắc phục. Tôi chỉ muốn nói một câu đơn giản, nếu biết trước, chuyến sang Việt Nam là vô bổ thì chúng tôi sẽ không có mặt ở đây như vậy.

Tôi nghĩ, dù là một trận giao hữu nhưng các cầu thủ trẻ Jamaica vẫn có động lực mạnh mẽ để thi đấu. Tôi đã nói với các cầu thủ của mình về kế hoạch tuyển chọn cho ĐTQG và các cầu thủ luôn vào sân với tất cả khát khao và khả năng của mình vì ai cũng muốn tôi chấm điểm tốt. Tôi mong rằng, sau mỗi trận đấu, tôi lại nhìn thấy sức mạnh tiềm tàng của các học trò.

- Jamaica mới thất bại trước Indonesia - đội bóng từng bị VN đánh bại. Các học trò của ông cũng chỉ là cầu thủ trẻ, ông nghĩ sao về cuộc đối đầu với Việt Nam?

- Đúng là các cầu thủ Jamaica sang Việt Nam lần này đều còn rất trẻ và thi đấu ở giải nội địa. Các cầu thủ lớn, có chất lượng cao vừa đấu ở Gold Cup. Đây là lứa cầu thủ mà chúng tôi hy vọng sẽ kiếm được một vài vị trí cho cho loạt trận vòng loại World Cup 2010. Họ cần được thi đấu quốc tế và họ chính là tương lai của bóng đá Jamaica.

Còn thất bại của chúng tôi trước Indonesia là hệ quả tất yếu. Các cầu thủ của chúng tôi bay liên tục trong 40 tiếng đồng hồ từ Jamaica đến Indonesia. Khi đến đất nước đó, tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều mệt lả, không ăn uống được và nhiều người, thậm chí, còn bị ốm. Giờ đây, khi thể lực và tinh thần đã hồi phục phần nào, tôi tự tin hơn trong trận gặp Việt Nam.

- Ông nghĩ gì về nhận xét ĐNÁ là vùng trũng của bóng đá thế giới?

- Trước đây thì có, nhưng bây giờ, càng ngày, cái ranh giới đó càng trở nên mong manh. Không ai dám coi thường bóng đá ĐNÁ. Trong chuyến thi đấu giao hữu châu Á này, tôi nhận thấy, tất cả các đội bóng ĐNÁ đều có những bước tiến rất mạnh mẽ, do các bạn đã đi đúng hướng là tập trung vào đào tạo cầu thủ trẻ đồng thời gia tăng chất lượng của giải nội địa. Nếu đẩy cao được tốc độ tiến bộ, tôi nghĩ, rồi một ngày, bóng đá Việt Nam sẽ làm cả thế giới sốc.

HLV Milutinovic mơ dẫn dắt MU, Real hoặc Barca

- Ông đã cùng 5 đội bóng khác nhau dự VCK World Cup (4 đội phải qua vòng loại). Giới chuyên môn đánh giá, ông sinh ra để giúp các đội bóng yếu?

- Ôi, Chúa ơi. Tôi gặp may mắn đấy. Nghe có vẻ hơi khó tin bởi người ta chẳng thể may mắn nhiều đến thế nhưng nói thẳng thắn một điều, tôi đã gặp may bởi các quốc gia đó đều hội tụ đầy đủ các điều kiện để cho ra đời một đội bóng mạnh. Tôi chỉ có công kết hợp các yếu tố đó thành một thể thống nhất và phát huy thôi.

- Ông đã bao giờ nghĩ sẽ về giúp đỡ đội bóng Serbia quê hương hoặc một đội bóng châu Âu nào đó?

- Tôi nghĩ, đó là điều khó khăn nhất. Hiện tại, tôi vẫn còn hợp đồng với Jamaica nên chưa nghĩ xa thế. Thứ hai là để thành công với một đội bóng nhỏ trên đất châu Âu là điều rất khó vì vòng đấu bảng ở châu Âu là khó khăn nhất thế giới. Mọi thứ có vẻ thuận lợi hơn với các đội bóng mạnh như Italy, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha…

- Có vẻ như ông được sinh ra để làm HLV trưởng của đội tuyển, chứ không thành công ở cấp độ CLB. Ông giải thích sao về điều này?

- Đúng thế, tôi thích làm HLV trưởng đội tuyển hơn. Nhiều người hỏi tôi rằng, tại sao tôi không dẫn dắt một CLB nhưng thực tế, rất ít CLB liên hệ với tôi. Ít người muốn tôi về làm HLV trưởng cho CLB của họ. Tôi cũng mong ước, ngày nào đó, tôi dẫn dắt Manchester United, Real Madrid hay Barcelona...

Minh Hải thực hiện

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật