Dưới đây là chuyến đi khám phá những “sát thủ thực vật” cây nắp ấm tại đảo Borneo (thuộc Brunei, Indonesia và Malaysia) của nhiếp ảnh gia người Đức.
Trong “vương quốc thực vật ăn thịt”, chi cây nắp ấm Nepenthes tại châu Á có đến 240 loài, sinh sống chủ yếu tại các vùng đất hẻo lánh nghèo chất dinh dưỡng. Do đó, các loài cây nắp ấm này tiến hóa những chiếc lá hình dạng như túi bình chứa đầy dịch lỏng hóa chất để tiêu hóa con mồi không may rơi vào.
Theo ông Christian Ziegler, cây nắp ấm có mối quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi đối với một số loài động vật. Đó là trường hợp kiến được hưởng dịch mật từ thân lá, đồng thời xua đuổi bọ cánh cứng cắn phá chồi non nắp ấm và kéo xác thối côn trùng đang phân hủy ra khỏi bình, tránh làm cho bình bị hư hại.
Hay đó là trường hợp vách thành bình nắp ấm là nơi an toàn để những con ốc sên hay ếch đẻ trứng, hay loài chuột chù viếng thăm cây nắp ấm để thưởng thức dịch mật và đại tiện vào bình nắp ấm để cung cấp thêm dưỡng chất cho cây.
Độc đáo hơn nữa là trường hợp loài dơi chọn cây nắp ấm làm nhà, ban ngày ngủ trong thành bình và đại tiện, phân nuôi dưỡng cây, còn ban đêm bay ra đi kiếm ăn.
“Tôi thật sự ngạc nhiên và sững sờ về thế giới cây nắp ấm ở đảo Borneo cùng với những hành vi sống độc đáo của chúng trong môi trường khắc nghiệt” - ông Christian Ziegler nói với National Geographic.
Bất ngờ với ấu trùng muỗi sống miễn dịch trong dịch lỏng tiêu hóa của bình cây nắp ấm Nepenthes rajah - Ảnh: National Geographic/Christian Ziegler
Kiến sống cộng sinh trong xúc tu cây nắp ấm Nepenthes biclacarata - Ảnh: National Geographic/Christian Ziegler
Ấu trùng kiến trong xúc tu cây nắp ấm Nepenthes biclacarata - Ảnh: National Geographic/Christian Ziegler
Cộng sinh giữa loài chuột chù Tupaia montana và cây nắp ấm Nepenthes rajah - Ảnh:National Geographic/Christian Ziegler