Bài hát Việt đứng trước khả năng bị thay thế

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau 10 năm hoạt động, sân chơi dành cho người yêu nhạc Việt có thể sẽ dừng lại và được thay thế bởi một fomat mới để hấp dẫn người xem
Bài hát Việt đứng trước khả năng bị thay thế
Nhạc sĩ Huy Tuấn (phải) nằm trong Hội đồng nghệ thuật Bài hát Việt nhiều năm qua.

Năm 2015, Bài hát Việt kỷ niệm 10 năm hoạt động. Đây là sân chơi dành cho tác giả trẻ đưa sáng tác của họ đến với khán giả. Khá nhiều ca sĩ, nhạc sĩ ghi dấu ấn từ chương trình này như: Hoài Sa, Thanh Tâm, Lưu Thiên Hương, Giáng Son, Mai Khôi, Xinh Xô, Lê Cát Trọng Lý, Trung Quân Idol, Tạ Quang Thắng, Phạm Hải Âu, Ðồng Lan, Lê Ðức Hùng...

Bài hát Việt cũng phát hiện nhiều ca khúc chất lượng, như: Yêu xa, Trót yêu, Dấu mưa, Bốn chữ lắm, Bác làm vườn và con chim sâu...

Tuy nhiên, mới đây, nhạc sĩ Lương Minh - Phó ban Văn nghệ Ðài truyền hình Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Bài hát Việt cho biết, Đài đang cân nhắc có nên tiếp tục duy trì sân chơi này không vì chương trình đã trải qua chặng đường 10 năm.

Vài năm trở lại đây, Bài hát Việt không thu hút nhiều quảng cáo và đang dần trở nên thiếu hấp dẫn với khán giả.Nhiều người cho rằng, đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự cân nhắc của nhà đài.

So với những chương trình khác phát sóng cùng khung giờ thì thời lượng phát quảng cáo trong Bài hát Việt kém hơn hẳn. Điều này được ông Nguyễn Quang Minh - đại diện nhà sản xuất - thừa nhận. "Năm ngoái, chương trình cũng chỉ nhận được một hợp đồng quảng cáo của đơn vị tài trợ. Nhưng đối với chúng tôi việc có một hay nhiều quảng cáo cũng không quan trọng. Chúng tôi không coi trọng lợi nhuận cho lắm vì đây là chương trình có giá trị cống hiến cho nghệ thuật rất lớn. Chúng tôi có thể kiếm tiền từ những chương trình giải trí khác", ông Quang Minh nói.

Nhạc sĩ Huy Tuấn, người gắn bó với Bài hát Việt cho biết. Đây là sân chơi đơn thuần mang tính chuyên môn, không có chiêu trò giải trí, câu khách. Vì vậy, nó không đủ hấp dẫn để thu hút khán giả, khó khăn trong việc kêu gọi tài trợ.

Đồng tình với nhạc sĩ Huy Tuấn, thành viên Hội đồng nghệ thuật - nhà báo Minh Đức - cho rằng, không chỉ Bài hát Việt mà nhiều chương trình khác nếu không được phát vào "giờ vàng" trên các "kênh vàng" sẽ không có chỉ số rating cao. Trong khi, có nhiều cơ hội để nhà sản xuất kiếm doanh thu từ chương trình giải trí khác.

"Bài hát Việt đang nằm giữa ranh giới hai loại chương trình vừa là giải trí, vừa là sáng tạo. Tùy theo phía nhà sản xuất muốn nghiêng nó về cái gì thì sự tồn tại của nó sẽ được quyết định. Khi đó việc duy trì phụ thuộc khả năng ngân sách của nhà sản xuất và cả sự sẵn sàng hay hứng thú của họ", nhà báo Minh Đức nói.

Ca sĩ Uyên Linh nhận được giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" trong Bài hát Việt 2014.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, sự "ế khách" của Bài hát Việt cũng có một số yếu tố chủ quan. So với vài năm trước, lượng bài hát tham gia gửi về chương trình chưa đạt yêu cầu về số lượng lẫn chất lượng. Mới đây, bài Tương tư của FB Boiz bị ban tổ chức thu hồi giải thưởng "Bài hát của tháng". Nguyên nhân là nhóm này sáng tác dựa trên phần nhạc đệm có sẵn từ một bài hát khác của Hàn Quốc. Nhạc sĩ Tạ Quang Thắng cho biết, những người cũ như anh và một số tác giả khác vẫn được ban biên tập Bài hát Việt khuyến khích gửi sáng tác để đảm bảo chất lượng cho chương trình.

Tuy nhiên, trước những đồn đoán về nguyên nhân chương trình bị thay thế, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập VTV cho biết: "Dù sân chơi này có dừng lại thì nguyên nhân chính không phải do không thu hút khán giả hay không thu được quảng cáo. Việc tồn tại hay duy trì một chương trình truyền hình phụ thuộc vào yếu tố tuyên truyền trong từng thời điểm mà nhà đài đưa ra".

Nhạc sĩ Tạ Quang Thắng chia sẻ anh cảm thấy tiếc nếu Bài hát Việt dừng lại vì đây là sân chơi duy nhất hiện nay để cho người trẻ giới thiệu khả năng sáng tác trước công chúng. Bản thân anh được mọi người biết đến cũng qua chương trình này.

"Khi biết thông tin chương trình có nguy cơ dừng lại, tôi thấy rất buồn vì dù sao đây cũng là "cái nôi" để tôi trưởng thành và có tên tuổi như ngày hôm nay. Chương trình hoạt động được 10 năm và đã tạo ra nhiều thành tựu. Những năm về trước, mọi người chỉ biết đến nhạc truyền thống, nhạc bolero và nhạc trẻ nói chung. Bài hát Việt đã giúp khán giả phân biệt được nhiều dòng nhạc khác nhau. Họ biết đâu là country rock, là dân gian đương đại...", nam ca sĩ nói.

Với ca sĩ Nguyễn Hải Yến, Bài hát Việt là nơi công nhận những nhạc sĩ có tài năng như Phạm Toàn Thắng hay Vũ Cát Tường. Những ca sĩ đã có tên tuổi coi đây là sân chơi đầy trải nghiệm. Bởi họ được hát những ca khúc đề cử và làm mới bản thân trên sân khấu.

Theo nhạc sĩ Lương Minh, khoảng tháng 4, nhà đài sẽ có quyết định cuối cùng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật