Theo đó, điều khiến thiết bị đời cũ này trở thành một sản phẩm được giới buôn thuốc phiện tìm kiếm là vì nó không có các tính năng theo dõi và miễn dịch với những công nghệ hiện đại.
Nokia 8210 không có GPS, không bị theo dõi bởi vệ tinh, không có Wi-Fi hay Bluetooth nên cảnh sát khó tập hợp được các thông tin từ người dùng. Dù vậy, nó lại có tích hợp tính năng hồng ngoại để chia sẻ thông tin khi hai máy chạm vào nhau và đặc biệt là có pin cực ‘trâu’ nên có thể sử dụng trong một thời gian dài mà không cần cắm sạc.
Một chủ cửa hàng điện thoại giấu tên tại Soho, Anh cho biết ông đã thấy nhiều tay buôn thường xuyên lui tới chổ mình để tìm Nokia 8210. Nhưng do Nokia 8210 đã được sản xuất từ năm 1999 nên số lượng máy còn bán trên thị trường lúc này rất ít, bất kỳ lúc nào có hàng thì đều bán hết ngay lập tức.
Điện thoại cục gạch của Nokia được các tay buôn ‘thuốc’ ưa chuộng
Thậm chí một số người nghiện còn muốn dùng những chiếc Nokia 8210 để đổi lấy thuốc phiện từ các tay buôn.
Nokia 8210