Vua Arab Saudi củng cố quyền lực

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tân vương Arab Saudi công bố một loạt thay đổi nhân sự chính phủ nhằm củng cố quyền lực của vương triều mới, qua đó, hai con trai của cố vương Abdullah được cho rời khỏi chức vụ.
Vua Arab Saudi củng cố quyền lực
Quốc vương Arab Saudi, Salman tại Riyadh hôm 27/1.

Hoàng tử Mishaal, thống đốc vùng Mecca, và Hoàng tử Turki, thống đốc thủ đô Riyadh, hai con trai của cố quốc vương Abdullah, bị sa thải theo sắc lệnh được phát sóng trên truyền hình Arab.

Một người cháu của cố quốc vương Abdullah cũng mất chức Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và cố vấn cho nhà vua. Trong khi đó, Hoàng tử Miteb, một người con trai khác của ông Abdullah, giữ nguyên chức Bộ trưởng Cảnh vệ Quốc gia, lực lượng có quân số khoảng 200.000 người.

Quốc vương Salman cũng "ban lệnh sa thải Hoàng tử Khalid bin Bandar bin Abdul Aziz al-Saud (con trai một trong những anh em của ông) khỏi vị trí lãnh đạo cơ quan tình báo", Saudi Press Agency hôm nay cho biết. Các thông báo được đưa ra một tuần sau khi ông Salman lên ngôi thay thế ông Abdullah, người qua đời ở tuổi 90 hôm 23/1.

Ông Salman, 79 tuổi, em trai cùng cha khác mẹ của cố quốc vương Abdullah, cũng thay đổi các quan chức trong nội các 31 thành viên, bao gồm bộ trưởng văn hóa và thông tin, xã hội, dân chính, truyền thông và công nghệ thông tin.

Bộ trưởng Dầu mỏ Ali al-Nuaimi, Bộ trưởng Ngoại giao, Hoàng tử Saud al-Faisal, và Bộ trưởng Tài chính Ibrahim al-Assaf giữ nguyên vị trí trong nội các của nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật