Thừa nhận gây sốc của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine hôm qua (29/1) đã thừa nhận một thông tin cực kỳ gây sốc, đó là không có bất kỳ đơn vị quân đội chính quy nào của Nga tham gia vào cuộc chiến ở hai khu vực miền đông Donetsk và Luhansk. Lời thừa nhận này đi ngược lại hoàn toàn với vô số những lời cáo buộc của giới chức Kiev và phương Tây trước đó về sự can thiệp, dính líu của quân đội Nga vào cuộc chiến ở miền đông Ukraine.
Thừa nhận gây sốc của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine
Ảnh minh họa

“Ngay hiện giờ, quân đội Ukraine chưa phải tham gia vòa các chiến dịch chiến đấu chống lại các đơn vị chính quy của quân đội Nga”, ông Viktor Muzhenko nhấn mạnh/.

Tuy nhiên, ông Muzhenko cũng nói thêm rằng, ông nhận được những thông tin về việc có dân thường và cá nhân liên quan đến quân sự Nga đang tham gia chiến đấu bên cạnh lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine cũng nói rằng, quân đội Ukraine có tất cả mọi thứ cần thiết để đánh bại và tiêu diệt cái mà ông này miêu tả là những nhóm vũ trang bất hợp pháp ở hai khu vực Donetsk và Luhansk.

Lời thừa nhận gây sốc trên của một vị quan chức quân sự cấp cao hàng đầu như Tổng Tham mưu trưởng quân đội Muzhenko được đưa ra chỉ một thời gian ngắn sau khi Tổng thống Poroshenko tung ra lời cáo buộc trái ngược hoàn toàn. Cụ thể, hôm 21/1 mới đây, phát biểu tại diễn đàn kinh tế Davos, Tổng thống Petro Poroshenko đã công khai tố cáo rằng, Nga hiện đang triển khai tới 9.000 binh lính ở miền đông Ukraine để hậu thuẫn cho lực lượng ly khai ở hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk. Moscow đã bác bỏ lời tố cáo trên, nói rằng đó là thông tin “hoàn toàn giả mạo”.

Mới đây, hôm 28/1, Kiev tiếp tục thẳng thừng cáo buộc Nga đã đưa đến tận 15.000 binh lính vào miền đông Ukraine cùng nhiều xe bọc thép để tiếp vận cho quân ly khai.

Bộ Ngoại giao Mỹ không thể xác nhận những lời cáo buộc của chính quyền Kiev. Theo các giám sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) có mặt tại hai điểm tiếp giáp ở biên giới giữa Nga và Ukraine, không có hoạt động di chuyển thiết bị quân sự nào ở biên giới.

“Tuyệt đối không có cách nào để bạn có thể che giấu những đội hình quân sự lớn như vậy trên một lãnh thổ tương đối nhỏ được rộng mở với các phóng viên và các đại diện của OSCE”, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine thừa nhận. 

Có thể thấy rõ một điều, kể từ khi quân đội Ukraine phát động chiến dịch quân sự tấn công mạnh mẽ vào lực lượng ly khai miền đông hồi tháng 4 năm ngoái đến giờ, Kiev và phương Tây liên tục cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Những lời cáo buộc này đã đi xa tới mức họ thẳng thừng tố cáo Nga đưa quân, đưa vũ khí và cung cấp tài chính cho lực lượng ly khai ở miền đông để chống lại quân đội trung thành với Kiev.

Tuy nhiên, điện Kremlin lần nào cũng bác bỏ các cáo buộc nói trên đồng thời thách Kiev và phương Tây đưa ra được bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào nhằm chứng minh cho cáo buộc của họ. Và cho đến thời điểm hiện tại, chưa bằng chứng xác đáng nào được đưa ra.

Thêm sự thật gây sốc về tình hình quân đội Ukraine

Nhóm hacker Ukraine có tên CyberBerkut hôm 28/1 đã để lộ các tài liệu trong đó phơi bày những con số thương vong gây sốc và cả sự sụt giảm nhuệ khí chiến đấu tệ hại của binh lính Kiev trong cuộc chiến đấu với lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine.

Các nhà hoạt động mạng được cho là đã tấn công vào một máy tính của Ủy viên Công tố Tòa án Quân sự Ukraine và họ đã phát hiện một số tài liệu mật. Theo tiết lộ của những tài liệu này, trên thực tế, Kiev đang phải chật vật duy trì mọi thứ trong tầm kiểm soát, đang tuyệt vọng tìm cách che đậy tình hình thực sự ở miền đông Ukraine – nơi quân chính phủ đang tham gia vào cacis gọi là “chiến dịch chống khủ‌ng b‌ố”.

Các tài liệu bị rò rỉ cho hay, Kiev đang phải trả cái giá đắt cho việc phát động chiến dịch quân sự nhằm đàn áp người biểu tình ở miền đông Ukraine: hơn 1.100 binh lính Ukraine đã thiệt mạng và hơn 100 xe tăng bị phá hủy trong 2 tuần qua. Một số binh lính đã đào ngũ khỏi quân đội Ukraine, có xu hướng muốn đầu hàng quân ly khai Donbass (từ dùng để chỉ hai khu vực miền đông Donetks và Luhansk).

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã chính thức cấm Bộ Quốc phòng tiết lộ con số thương vong thực sự trong quân đội Ukraine.

Những tiết lộ gây sốc trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Poroshenko ngày hôm qua (29/1) thông báo, Ukraine đã tuyển thêm 45.000 lính quân dịch trong 9 ngày đầu tiên của hoạt động tuyển quân. Kiev có kế hoạch thực hiện 3 đợt tuyển quân trong năm nay. Đợt tuyển quân đầu tiên bắt đầu từ hôm 20/1 và kế hoạch là sẽ tuyển được thêm 50.000 quân mới. Trong khi đó, đợt 2 sẽ bắt đầu vào tháng 4.

Trước đó, có tin Ukraine đang đối mặt với tình trạng trốn lệnh gọi nhập ngũ. Hàng loạt nhóm thanh niên Ukraine đến độ tuổi nhập ngũ đã rời khỏi đất nước và chạy sang Nga để tránh bị điều động đến vùng chiến sự.

CyberBerkut là nhóm hacker từng thực hiện một số vụ tấn công mạng nổi tiếng như vụ lấy được một đoạn ghi âm cuộc hội thoại về Ukraine trong đó một quan chức ngoại giao hàng đầu Mỹ đã chửi thề Liên minh Châu Âu và lộ âm mưu dàn xếp một chính phủ hậu đảo chính ở Kiev. Nhóm trên cũng từng phanh phui được thông tin về việc những tay súng bắn tỉa ở Quảng trường Maidan bắn bừa bãi vào cả cảnh sát và người biểu tình trong những ngày cuối cùng của chính phủ Yanukovich.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật