Tột cùng nỗi đau vụ tai nạn thảm khốc làm 9 người chết khi đi đám cưới

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày cưới đã định, gia đình, dòng họ nhà gái ở Nghệ An vui mừng thuê xe ôtô đi đám cưới con gái ở tỉnh Quảng Ninh. Không ngờ trên đường đi, tai nạn thảm khốc xảy ra. 10 người trên xe t‌ử von‌g, trong đó 8 người là anh em thân thích. Không ai có thể ngờ ngày đại hỉ lại biến thành đại tang, tột cùng đau đớn như thế...
Tột cùng nỗi đau vụ tai nạn thảm khốc làm 9 người chết khi đi đám cưới
Hàng trăm người tiễn đưa nạn nhân về nghĩa địa xã Vĩnh Sơn để an táng.

tai nạn quá thảm khốc

Chị Lê Thị Cẩm (32 tuổi, trú xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) - có chồng là anh Đặng Văn Sơn t‌ử nạ‌n trên chuyến xe đi đám cưới - ôm 2 con nhỏ 7 và 11 tuổi, nước mắt ngắn dài, đau đớn kể: Trưa 24.1, anh Sơn còn gọi điện dặn vợ đi làm đồng về sớm để nấu cho 2 con ăn kẻo chúng đói và hứa đi cưới về sẽ có quà cho 3 mẹ con. Không ngờ, đến 15h cùng ngày, chị nhận được tin sét đánh, chồng chị và nhiều người trên xe đã t‌ử von‌g.

Xem Video: tai nạn thảm khốc, 9 người chết: Đại tang sau đám cưới

//

Chiếc xe mà chồng chị Cẩm cùng gia đình ông Đường Văn Quảng (64 tuổi, xóm 9, xã Vĩnh Sơn) thuê để đi đám cưới con gái ông Quảng tên Đường Thị Minh (SN 1990) là loại xe 16 chỗ mang BKS 37B-010.52 của nhà xe Vinh Anh (đóng tại xóm 7, xã Khai Sơn, Anh Sơn) do tài xế Duyên điều khiển chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh lúc 14h ngày 24.1. Khi đến địa bàn xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa, xe mất lái đâm trực diện vào xe tải BKS 29H-7506 chạy chiều ngược lại. Hậu quả, 6 người trên xe t‌ử von‌g tại chỗ, 3 người t‌ử von‌g trên đường nhập viện, 1 người t‌ử von‌g sau 2 ngày cấp cứu, 4 người bị thương đang điều trị.

Trong 10 nạn nhân t‌ử nạ‌n, 8 người là anh em thân thích, gồm ông Đường Văn Quảng, Nguyễn Thị Thùy (51 tuổi, vợ ông Quảng), ông Đường Văn Trung (47 tuổi, anh trai ông Quảng), bà Đường Thị Phùng (65 tuổi, chị gái ông Quảng), Đường Văn Sơn (37 tuổi, cháu ông Quảng), Nguyễn Đình Kỷ ( 62 tuổi, anh vợ ông Quảng), Nguyễn Thị Cường (em vợ ông Quảng), Nguyễn Đình Kháng (49 tuổi, quê Tân Kỳ, Nghệ An, em vợ ông Quảng, t‌ử von‌g lúc 22h30 ngày 26.1 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sau 2 ngày nhập viện cấp cứu).

Ba trong 5 người bị thương đang cấp cứu cũng là họ hàng với ông Quảng gồm: Đường Thị Phương Anh (SN 2003, bị gãy tay); Nguyễn Thị Phương (24 tuổi, bị chấn thương sọ não); Nguyễn Thị Trợ (44 tuổi).

Chủ xe là Võ Văn Vinh (SN 1970, trú tại xóm 6, xã Khai Sơn) và tài xế Nguyễn Hữu Duyên (SN 1970, trú tại xóm 7, xã Khai Sơn) cũng t‌ử von‌g trong vụ tai nạn thảm khốc đó.

Ngày đại hỉ thành ngày đại tang

Lúc 1h sáng 25.1, 6 chiếc xe cứu thương nối dài chở th‌i th‌ể các nạn nhân về 2 xã Khai Sơn và Vĩnh Sơn. Cả một vùng quê trắng đêm không ngủ, từ đầu làng đến cuối xóm chỉ nghe tiếng than khóc thê lương, não nề.

Đúng 8h30 sáng 25.1, th‌i th‌ể của các nạn nhân trong gia đình ông Quảng được chính quyền địa phương và hàng trăm bà con nhân dân xã Vĩnh Sơn tổ chức đưa về an táng tại núi Cây Mấc (xóm 9). Tại xã Khai Sơn, đám tang của chủ xe Võ Văn Vinh và tài xế Nguyễn Hữu Duyên cũng diễn ra trong nước mắt.

Theo gia đình nhà gái, dù biết tai nạn tang thương xảy ra, nhưng bên phía nhà trai vẫn cố giấu cô dâu, tổ chức đám cưới tại Quảng Ninh một cách nhanh chóng, đơn giản rồi sau đó mới nói ra sự việc để 2 vợ chồng trẻ về Nghệ An chịu tang.

Ngay sau vụ tai nạn thảm khốc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chỉ đạo ngành y tế địa phương huy động điều kiện tốt nhất để cứu chữa những người bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ngày 26.1 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án Hình Sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Cơ quan điều tra cũng đang xác minh nguyên nhân vụ tai nạn theo 3 khả năng: Tài xế ngủ gật, xe bị sự cố kỹ thuật hoặc có người đi xe máy từ trong ngõ ra buộc lái xe phải đánh lái tránh. Tuy nhiên, trong cả 3 giả thiết trên đều có lỗi của tài xế là không làm chủ tốc độ, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xem Video: những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng nhất thế giới,xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới.

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật