Phát hiện bia đá cổ quý hiếm tại Hà Tĩnh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bia đá cao 1,5 m, rộng 50 cm, các cạnh đều được khắc 2 hàng chữ Hán, xung quanh là họa tiết hoa văn được trang trí hình dây leo cách điệu, sắp xếp đối xứng.
Phát hiện bia đá cổ quý hiếm tại Hà Tĩnh
Mặt trước và mặt sau của tấm bia đều được khắc chữ Hán. Ảnh: Đức Hùng

Sáng 29/1, ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, trong đợt khảo cứu sưu tầm di sản văn hóa vật thể vào giữa tháng 1, cán bộ chuyên môn đã phát hiện một tấm bia đá cổ quý hiếm, có từ thời vua Gia Long (triều Nguyễn) tại khuôn viên một ngôi chùa phế tích ở xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ.

Bia hình chữ nhật, được làm từ đá thanh màu xanh đen, cao 1,5 m, gồm 4 cạnh, mỗi cạnh rộng 50 cm. Mặt trước, mặt sau và toàn bộ các cạnh bia đều được khắc 2 hàng chữ Hán, mỗi hàng 25 chữ, xung quanh là họa tiết hình dây leo cách điệu, đối xứng.

Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho hay, tấm bia đá cổ này trước đó được đặt trong ngôi chùa cổ Hưng Long, huyện Đức Thọ. Chùa này từng rất lớn, thường được người dân lui tới, nhưng nay đã trở thành phế tích. Quá trình sưu tầm khảo cứu, cán bộ chuyên môn đã phát hiện tấm bia nằm dưới tầng đất sâu một mét.

“Đây là hiện vật độc đáo và quý hiếm, góp phần bảo tồn các giá trị di sản văn hóa Phật giáo trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc”, ông Hạnh nói.

Trước đó trong quá trình khảo cứu, cán bộ Bảo tàng Hà Tĩnh phát hiện một đoạn tường thành thời Lê được xây bằng đá, vị trí phát lộ ở núi Chuối, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật