Lee Nguyễn hỏng ăn, tuyển Mỹ thua ngược Chile

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuyển Mỹ thua ngược 2-3 trước chủ nhà Chile ở trận giao hữu diễn ra sáng 29/1 (theo giờ Hà Nội).
Lee Nguyễn hỏng ăn, tuyển Mỹ thua ngược Chile
Lee Nguyễn suýt chút nữa để lại dấu ấn lớn. Ảnh: Đông Anh.

Trận này HLV Jurgen Klinsmann tiếp tục cho Lee Nguyễn ngồi dự bị, tương tự trận gặp Colombia hồi cuối năm ngoái - trận đấu đầu tiên của tiền vệ sinh năm 1986 ở đội tuyển Mỹ sau bảy năm.

Áp dụng sơ đồ thử nghiệm 3-5-2, đội khách sớm hưởng trái ngọt. Từ pha chuyền dài của Matt Besler ở cánh trái, tiền đạo Brad Shea băng xuống dứt điểm chéo góc mở tỷ số phút thứ 7.

Trận này HLV Jorge Sampaoli của Chile không triệu tập các tuyển thủ ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo... Tuy nhiên, dàn cầu thủ tại giải quốc nội cũng chất lượng và nhanh chóng giúp đội chủ nhà lấy lại thế trận sau đó. Chỉ bốn phút sau bàn thua, Chile có bàn gỡ từ pha tạt như đặt của Mark Gonzalez để tiền đạo Roberto Gutierrez đánh đầu đập đất gỡ hòa 1-1.

Trận đấu trở nên giằng co hơn từ thời điểm này, khi đôi bên có những tình huống ăn miếng trả miếng. Phút 31, Mikkel Miskerud xuất hiện trong vòng cấm rồi trả ngược bóng cho Jozy Altidore đặt lòng đưa tuyển Mỹ lần thứ hai vượt lên dẫn bàn.

Sang hiệp hai, Lee Nguyễn vào sân thay tiền đạo trẻ Bobby Wood, trong lúc tuyển Mỹ liên tiếp có những thử nghiệm về mặt nhân sự. Trong khi đó chủ nhà Chile siết chặt đội hình và gia tăng sức ép về phía khung thành của thủ môn Nick Rimando.

Liên tiếp ở phút thứ 66 và 75, tiền đạo cánh trái Mark Gonzalez ghi hai bàn thắng giúp đội bóng Nam Mỹ gỡ hòa rồi vượt lên dẫn 3-2. Tình thế đã khác nếu trước đó không lâu xà ngang không từ chối cú sút xa trái phá của Mark Bradley bên phía đội khách.

Lee Nguyễn và tuyển Mỹ đón nhận trận thua đầu tiên trong năm 2015 dù hai lần vượt lên dẫn bàn. Ảnh: Đông Anh.

Trong khoảng 15 phút cuối trận, tuyển Mỹ nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành. Phút 78 Lee Nguyễn ở tư thế không người kèm dứt điểm sạt cột dọc từ pha căng ngang của DeAndre Yedlin. Đến cuối trận, cựu ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương kiến tạo cho Gyasi Zardes thoát xuống nhưng cú sút của tiền đạo này đi đúng vị trí của thủ môn đối phương.

Thất bại 2-3 trước chủ nhà Chile, thầy trò Jurgen Klinsmann đón nhận trận thua đầu tiên trong năm mới.

Đội hình ra sân:

Chile: Herera; Carrasco, Rojas, Pulgar, Osvaldo Gonzalez; Espinoza (Fierro 72’), Medel (Diaz 78’), Valdes (Delgado 59’); Mark Gonzalez (Sagal 89’), Gutierrez (Vilches 90’+3), Comejo.

Bàn thắng: Gutierrez 10’, Mark Gonzalez 66’, 75’.

Mỹ: Rimando; Bimbaum, Jones, Besler; Yedlin, Bradley, Diskerud (Trapp 60’); Shea; Wood (Lee Nguyễn 46’), Dempsey (Zardes 68’), Altidore (Wondolowski 75’).

Bàn thắng: Shea 6’, Altirode 31’.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật