Hà Nội đề nghị phạt nặng hơn với buôn lậu và hàng giả

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác chống buôn lậu của thành phố Hà Nội, và đồng ý với đề xuất phạt nặng hơn nữa đối với các hành vi buôn lậu, làm hàng giả.
Hà Nội đề nghị phạt nặng hơn với buôn lậu và hàng giả
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Võ Hải.

Chiều 28/1, Phó thủ tướng, Trưởng ban chỉ đạo 389 Quốc gia, ông Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội phải đánh mạnh vào các đầu mối buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả.

Phát biểu tại Hội nghị Triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2015 của thành phố Hà Nội, Phó thủ tướng ghi nhận năm 2014 Hà Nội đã "làm gương cho cả nước" khi đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống buôn lậu. "Nếu các tỉnh, thành đều làm tốt như Hà Nội thì việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại sẽ thu được nhiều kết quả hơn nữa", ông nói.


Phó thủ tướng cho rằng lực lượng làm công tác phòng chống buôn lậu cần có "phẩm chất kiên cường", vì khi xử lý vi phạm chắc sẽ có những cuộc gọi can thiệp, nếu không cương quyết, dứt khoát sẽ khó hoàn thành công việc.

Đồng ý với đề xuất của Hà Nội về nâng mức xử phạt hành chính với các hành vi buôn lậu, sản xuất hàng giả, ông Phúc đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu việc này và bổ sung kinh phí, trang thiết bị cần thiết cho lực lượng phòng chống buôn lậu.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho hay, Hà Nội vừa là nơi tiêu thụ và sản xuất hàng hóa lớn, là đầu mối trung chuyển hàng hóa nên dễ xảy ra buôn lậu, sản xuất hàng giả. Những kết quả đạt được chỉ là bước đầu, tình hình còn phức tạp và nhiệm vụ còn nặng nề.

Thống kê của Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, năm 2014 các lực lượng đã kiểm tra trên 43.000 vụ buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả; xử lý hơn 20.000 vụ (tăng 126% so với 2013). Tổng số tiền phạt và trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy trên 3.600 tỷ đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật