Cuộc đua vô địch V-League 2015 trở nên khó lường

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
B.Bình Dương mất ngôi đầu về tay Hải Phòng sau vòng 5 có thể coi là bất ngờ lớn nhất V-League từ đầu giải đến giờ. Tuy nhiên, bất ngờ đấy cũng có thể được lý giải dưới góc độ chuyên môn và nói cho cùng sẽ giúp cho giải đấu đáng xem hơn.
Cuộc đua vô địch V-League 2015 trở nên khó lường
Hải Phòng đang là hiện tượng của V-League 2015 (ảnh: Gia Hưng)

Không còn cảnh B.Bình Dương một mình một ngựa?

Thất bại của B.Bình Dương trước Than Quảng Ninh ở vòng 5 không phải là không thể lý giải về mặt chuyên môn. Nói theo như HLV Lê Thụy Hải và lãnh đạo đội bóng đất Thủ Dầu mới đây, rằng lối đá của B.Bình Dương có thể bị đối thủ nghiên cứu, ngoài ra các trụ cột của B.Bình Dương không có phong độ tốt.

Ngoài ra, cũng phải đến yếu tố tâm lý, B.Bình Dương có lẽ cũng không tránh khỏi tư tưởng chủ quan sau chuỗi 4 trận thắng như chẻ tre trước đó, mà chưa có đối sách thích hợp trước đối thủ đầy khát khao như Than Quảng Ninh.

Đúng là không có đội bóng nào không thể thua, dù đó có là B.Bình Dương đầy sao. Thậm chí, có thể xem thất bại của đội bóng đất Thủ Dầu ở vòng 5 là điều… may cho V-League. Bởi, nếu B.Bình Dương cứ tiếp tục thắng như mấy vòng đấu vừa qua thì V-League thật chán chết.

Nếu như đội bóng miền Đông Nam bộ cứ một mình một ngựa trên một con đường thì nhóm đầu của giải đấu có lẽ chẳng còn gì đáng xem.

Vả lại, thất bại của B.Bình Dương trước Than Quảng Ninh cũng mở ra một tín hiệu mới cho các đội bóng còn lại. Tín hiệu đó là các đối thủ của đoàn quân trong tay HLV Lê Thụy Hải giờ có thể nghĩ đến chuyện thắng B.Bình Dương, và rằng đội bóng đất Thủ Dầu không thuộc dạng bất khả chiến bại.

Niềm tin từ chiến thắng của Than Quảng Ninh có thể được truyền qua các đội bóng còn lại của V-League, giúp họ sẽ không còn quá e dè khi đối diện với ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch, kể cả khi buộc phải thi đấu ở đất Thủ Dầu.

Riêng B.Bình Dương cũng cần một cú sốc dạng như thế để các cầu thủ trở lại mặt đất, để có thêm sự tập trung, nhất là trong bối cảnh họ sắp bước vào chiến dịch AFC Champions League, nơi nếu không tập trung đội bóng đất Thủ Dầu có thể nhận những thất bại còn sốc hơn trận thua Than Quảng Ninh vừa rồi.

Sự khó lường từ các đội chiếu dưới

Hải Phòng lên ngôi đầu bảng là bất ngờ lớn khác của giải đấu sau vòng 5. Gọi đây là cú sốc bởi trước giờ bóng lăn, đội bóng đất Cảng thậm chí còn bị đánh giá là ứng cử viên rớt hạng.

ĐT Long An của Tài Em (10) đang ổn định đến bất ngờ (ảnh: Kim Điền)


Hải Phòng trước giải cũng đau đầu với cái gọi là tính ổn định, về chuyện đi tìm HLV phù hợp. Rồi chuyện người làm bóng đá Hải Phòng đặt HLV Trương Việt Hoàng vào ghế HLV trưởng cũng khiến một số người nghi ngờ, do ông Hoàng chưa bao giờ làm HLV tại V-League.

Để rồi tất cả những sự ngờ vực ấy hiện đang có lời đáp, khi Hải Phóng leo lên ngôi đầu bảng bằng chuỗi trận bất bại.

Dĩ nhiên, không ai lạc quan đến mức cho rằng Hải Phòng đáng được xếp vào nhóm có khả năng vô địch, nhưng chỉ cần đội bóng đất Cảng cứ thi đấu khó chịu như bây giờ, cũng đã là thành công đáng kể cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

ĐT Long An cũng là cái tên gây ấn tượng từ nhóm dưới. Dùng với Hải Phòng, Gạch chưa hề thua từ đầu mùa giải đến giờ, dù lực lượng của Gạch thuộc vào loại yếu. Có vẻ như ông Huỳnh Ngọc San (người thực tế đang quyết định công việc chuyên môn của ĐT Long An, chứ không phải HLV Ngô Quang Sang) đang thổi cái hồn trong lối chơi mà HLV Calisto từng xây dựng cho Gạch trước đây vào Gạch bây giờ, đó là chặt chẽ trong khâu phòng ngự và chớp nhoáng khi phản công.

Sự khó lường của V-League sau 5 vòng đầu tiên còn là sự sa sút của 2 ứng cử viên vô địch Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Đội nào trong số 2 đội bóng của bầu Hiển hiện cũng có một vài vấn đề về mặt chuyên môn, nhất là SHB Đà Nẵng.

Thậm chí, ngay khi đội bóng sông Hàn đang đứng đội sổ, vẫn ít người tin rằng đội bóng sông Hàn là đội yếu. Người ta tin rằng một khi SHB Đà Nẵng giải quyết thông cái đầu của các cầu thủ, đội bóng sông Hàn sẽ khác hẳn, sẽ trở lại với hình ảnh mạnh mẽ ngày nào.

V-League đang khó lường ở điểm ấy, đội mà người ta ngỡ yếu đang khá mạnh, trong khi đội bóng tưởng mạnh lại khá yếu trong thời điểm hiện tại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật