Mỹ, Ấn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong cuộc gặp gỡ ngày 25-1 tại thủ đô New Delhi, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bàn thảo hàng loạt thỏa thuận song phương với hy vọng sẽ thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa hai nước.
Mỹ, Ấn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) chào đón Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP

An ninh được thắt chặt tại New Delhi với sự hiện diện của hàng ngàn nhân viên an ninh, trong đó có 1.000 lính bắn tỉa cảnh giới, cùng khoảng 15.000 camera. Thủ tướng Modi nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm này và cuộc hội đàm giữa ông với nhà lãnh đạo Mỹ tập trung vào vấn đề thương mại, an ninh, điện hạt nhân, biến đổi khí hậu…

Reuters cho biết, đây là lần thứ hai Tổng thống Obama đến Ấn Độ, trong khi chưa có một Tổng thống Mỹ nào 2 lần đến quốc gia Nam Á này lúc tại nhiệm. Hơn nữa, ông Obama cũng là Tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự lễ diễu hành mừng Quốc khánh Ấn Độ vào hôm nay (26-1).

Theo các nhà phân tích, chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Obama còn đánh dấu sự xoay chuyển lớn trong quan hệ giữa hai nước sau những tranh cãi ngoại giao vào cuối năm 2013. Trước đó, ông Modi vốn không được Mỹ ủng hộ mà Tổng thống Obama có mối quan hệ thân thiết với người tiền nhiệm Manmohan Singh. Song, Mỹ hiện xem Ấn Độ là thị trường lớn và là đối trọng đầy tiềm năng với sự trỗi dậy của Trung Quốc tại châu Á. Ấn Độ cũng trở thành nhân tố chủ chốt trong chiến lược quân sự và thương mại của Mỹ. Còn New Delhi muốn xích lại gần hơn với Mỹ để tiếp cận những hàng hóa công nghệ cao, phục vụ cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự.

Tháng 9-2014, Tổng thống Obama và Thủ tướng Modi đã thống nhất nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 500 tỷ USD, gấp 5 lần so với hiện nay.

Thay vì ở Ấn Độ 3 ngày, Tổng thống Obama sẽ cắt ngắn chuyến thăm vào ngày 27-1 để đến chia buồn với Saudi Arabia sau khi Quốc vương Abdullah qua đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật