Theo các chuyên gia cặp đôi tê giác này sống cùng nhau trong hơn 10 năm tại một trung tâm động vật. Giờ đây, ở tuổi 14, chúng có thể sinh sản để duy trì nòi giống, tuy nhiên chúng có vẻ không thích thú về điều này.
Vì thế nNhững người chăm sóc thú nảy ra ý tưởng dùng thuốc kícּh dụּc để tăng tốc quá trình thụ thai của cặp tê giác, Mirror đưa tin.
Một số chuyên gia của vườn thú đang xem xét giải pháp cho Rumba và Rumbull ăn những viên thực phẩm giàu b-carotene, một hợp chất có khả năng thúc đẩy khả năng sinh sản của tê giác.
Cả Rumbull và Rumba đều đã tới tuổi động dục. Ảnh: Mirror |
Emma Green, một trong những người chăm sóc hai con tê giác, đang theo dõi phân của Rumba - con tê giác cái - để phân tích nồng độ hormone dục tính oestrogen. Hàm lượng oestrogen sẽ giúp cô biết khả năng sinh sản của Rumba.
"Tôi hiểu rõ mọi tập tính của hai con tê giác vì tôi đã chăm sóc chúng trong nhiều năm. Gần đây hành vi của chúng đã thay đổi rõ rệt. Hiện tượng ấy cho thấy chúng đã tới độ tuổi động dục và sinh sản. Rumbull ngày càng tỏ ra lấn át Rumba. Mọi người hy vọng chúng sẽ giao phối với nhau khi chúng sẵn sàng để chúng tôi có thêm một tê giác nữa", Emma nói.
Giai đoạn mang thai của tê giác kéo dài trong 15 tháng. Chúng là loài mang thai lâu thứ hai trong thế giới động vật, sau loài voi (22 tháng).
Tê giác trắng bao gồm hai phân loài - tê giác trắng Phương Bắc và tê giác trắng Phương Nam.
Khoảng 17.460 con tê giác trắng Phương Nam đang sống trong môi trường hoang dã. Đây là phân loài tê giác có số lượng lớn nhất hành tinh.