Ngành du lịch Trung Quốc chia sẻ dữ liệu xấu hổ của khách Trung Quốc

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơ sở dữ liệu xấu hổ của khách Trung Quốc là kế sách mà chính phủ Trung Quốc đặt ra nhằm hạn chế hành vi làm nhục quốc thể của du khách Trung Quốc khi họ đi du lịch nước ngoài.
Ngành du lịch Trung Quốc chia sẻ dữ liệu xấu hổ của khách Trung Quốc
Quang cảnh một hồ bơi ở Trung Quốc, các hành vi như khạc nhổ nơi công cộng không hề hiếm gặp đối với người Trung Quốc
Tờ Tân Hoa Xã dẫn lời ông Li Jinzao, một vị  lãnh đạo đầu ngành du lịch Trung Quốc, khẳng định rằng những ai bị lọt vào danh sách đen của bộ cơ sở dữ liệu hành vi khiếm nhã sẽ gặp khó khăn trong việc đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay hay mua tour du lịch.
Theo ông Jinzao, thông tin về hành vi thiếu văn hóa của du khách Trung Quốc sẽ được chia sẻ với các hãng hàng không, các khách sạn và các đại lý du lịch.
Hệ thống  dữ liệu này cũng xếp hạng mức độ nghiêm trọng của các hành vi gây ảnh hưởng đến thể diện quốc gia của người Trung Quốc.
Căn cứ vào bộ dữ liệu này, nếu du khách Trung Quốc nào vi phạm sẽ chịu những hình phạt thích đáng, thậm chí sẽ bị cấm xuất ngoại vĩnh viễn.
Đồng thời, nó cũng có khả năng đề xuất các hình phạt khác đối với những du khách bất tuân những chuẩn mực cư xử. Tuy nhiên, cụ thể ra sao thì phía ngành du lịch Trung Quốc chưa cung cấp cho báo giới.
Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, du khách Trung Quốc đã vượt qua du khách Mỹ và đức, chiếm vị trí nhất bảng trong các khoản chi tiêu cho du lịch trong năm 2013.
Vấn đề đặt ra là những hành vi thiếu văn hóa của du khách Trung Quốc khiến cho nhiều quốc gia tỏ ra ái ngại họ.
Hồi năm 2013, một học sinh Trung Quốc viết tên mình lên tường của ngôi đền cổ Luxor ở Ai Cập, khiến dư luận nước này vô cùng căm phẫn.
Ác cảm với du khách Trung Quốc lên đến đỉnh điểm khi  một cặp vợ chồng ở đại lục  Trung Quốc cho phép đứa con 2 tuổi của mình ị bậy trên vỉa hè.
Tháng trước, một phụ nữ Trung Quốc hắt nước sôi vào mặt một tiế‌p viê‌n của hãng hàng không AirAsia Thái Lan trên chuyến bay khởi hành từ Bangkok.
Câu chuyện này được lan truyền qua hệ thống truyền thông trên thế giới.
Cặp vợ chồng Trung Quốc này khi lên máy bay của hãng AirAsia Thái Lan đưa ra yêu sách phải đổi chỗ ngồi. Sau đó, người vợ, vì hà tiện không muốn bỏ 3 đô-la Mỹ để ăn một ly mì gói, đã yêu cầu  tiế‌p viê‌n cung cấp nươc sối để chế vào mì gói bà ta mang theo.
Sau đó, ngay cả khi tiế‌p viê‌n đáp ứng yêu cầu của bà, bà vẫn nổi giận và hắt nước sôi vào cô tiế‌p viê‌n tội nghiệp.
Khi  những hình ảnh người Trung Quốc xấu xí trong sự việc này bị lan truyền khắp nơi, người Trung Quốc cảm thấy xấu hổ vì hành vi khiếm nhã của đồng bào họ, còn các hãng hàng không thì muốn cạch mặt cặp vợ chồng bẩn tính.
Từ lâu, chính phủ Trung Quốc đã có những biện pháp nhằm cải thiện hình  ảnh quốc gia sau những vụ việc du khách Trung Quốc làm mất mặt quốc thể khi họ khi đi du lịch ở ngoại quốc.
Nhà chức trách Trung Quốc thậm chí đã cho in một cuốn cẩm nang để hướng dẫn các công dân của họ đi du lịch một cách văn minh.
Cuốn cẩm nang này bao gồm những chỉ dẫn  chi tiết như lời khuyên ăn uống từ tốn ở các bữa tiệc buffet, hay lời khuyên tránh cởi trần khi đi ra đường.

Với bộ cơ sở dữ liệu hành vi làm nhục quốc thể của du khách Trung Quốc khi du lịch ra nước ngoài, chính quyền Trung Quốc hy vọng họ có biện pháp tốt để răn đe các công dân của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật