Ký ức của các nhân chứng Hoàng Sa

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 19/1, ông Võ Công Chánh, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa cho biết thành phố đã tổ chức tổng kết công tác năm 2014 và gặp gỡ các nhân chứng là những người đã từng làm việc tại Hoàng Sa.
Ký ức của các nhân chứng Hoàng Sa
Các nhân chứng từng sống và làm việc tại Hoàng Sa trước khi quần đảo này bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm

Năm 2014, tình hình trên Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Tháng 5/2014, ngay khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động trái phép trong vùng biển Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, huyện đảo Hoàng Sa đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động phản đối những hành động ngang ngược của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa.

Ông Chánh cho biết, bên cạnh phản đối việc hạ đặt trái phép giàn khoan 981, tổ chức các triển lãm, trưng bày khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, trong năm 2014, UBND huyện Hoàng Sa cũng đã tổ chức nhiều chuỗi hoạt động “Hướng về Hoàng Sa”.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Cúc, một nhân chứng kể, cách đây đúng 41 năm, ông đang làm việc trên đảo Hoàng Sa thì phía Trung Quốc đột ngột nổ súng đánh chiếm toàn bộ quần đảo rồi bắt giữ những người Việt Nam trên đảo. 41 năm đã trôi qua, nhưng ông luôn đau đáu nỗi đau mất đi phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. “Hoàng Sa là của Việt Nam, của chúng ta. Nhân dân chúng ta phải mãi mãi nhớ rằng Hoàng Sa là của chúng ta”, ông Cúc nói.

Nhân dịp gặp mặt, UBND huyện Hoàng Sa đã trao tặng 10 phần quà cho những nhân chứng Hoàng Sa.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật