Những người đầu tiên được HLV Miura lựa chọn vào đội U23 là ai?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi chứng kiến 2 vòng đấu V-League 2015 thì đã có vài cái tên lọt vào mắt xanh của HLV Toshiya Miura, vậy những cái tên đó là ai?
Những người đầu tiên được HLV Miura lựa chọn vào đội U23 là ai?
HLV Miura xem HAGL

Sau khi trở lại Việt Nam và bắt tay vào công cuộc tìm nhân tài cho BĐVN thì HLV Toshiya Miura đã đến trực tiếp đến sân xem 3 trận đấu tại V-League 2015. Đó là trận đấu giữa Than Quảng Ninh gặp Hà Nội T&T và trận ĐTLA gặp HAGL ở vòng 2. Vào thứ 7 vừa qua, chiến lược gia người Nhật tiếp tục tới sân Tân An để chứng kiến trận đấu giữa ĐTLA và SLNA. Sau những lần “vi hành” thì có vẻ như ông Miura đã chấm được những cái tên đầu tiên.

Trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T, chỉ có 3 cầu thủ đủ tuổi dự Seagames là Minh Tùng và Hồng Quân của đội chủ nhà và tiền vệ trẻ Duy Mạnh của đội bóng thủ đô. Ngoài tiền đạo Hồng Quân gần như chắc suất thì HLV Miura rất “kết” trung vệ có thể hình lý tưởng Minh Tùng của Than Quảng Ninh. Rất có thể Minh Tùng sẽ là trụ cột quan trọng của đội U23 tại kỳ Seagmes sắp tới. Khả năng Duy Mạnh được lựa chọn vẫn còn bỏ ngỏ vì cựu tuyển thủ U19 chưa thể hiện được gì nhiều và vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

Một cầu thủ khác cũng gần như chắc suất trong đội hình của ông Miura là trung vệ Phạm Hoàng Lâm của ĐTLA. Thuyền trưởng người Nhật đã đến sân Tân An 2 lần và tỏ ra cực kỳ ấn tượng với sự chắc chắn của cầu thủ cao 1m86 này. Thực tế thì Hoàng Lâm cũng là thành viên của đội Olympic VN đã chơi rất hay tại Asiad 2014. Trong lần duy nhất chứng kiến HAGL thi đấu tại V-League thì HLV Miura lại tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của các chàng trai phố Núi. Thậm chí sau trận đấu với ĐTLA thì chiến lược gia người Nhật còn khẳng định lứa Công Phượng chưa đủ khả năng để thi đấu ở các giải đỉnh cao như V-League. Vì vậy việc những tài năng của lò HAGL JMG có được HLV Miura triệu tập hay không vẫn là một dấu hỏi.

Đội bóng còn lại may mắn được chiến lược gia 51 tuổi diện kiến là SLNA và đây cũng là đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ tài năng đủ tuổi dự Seagames. Gần như chắc chắn những cái tên như Hoàng Thịnh, Ngọc Hải, Mạnh Hùng hay Phi Sơn cũng sẽ góp mặt trong danh sách sơ bộ đội U23 VN trong thời gian tới. Những “sao mai” còn lại gây được ấn tượng với HLV Miura là Văn Khánh, Ngọc Toàn, Phúc Tịnh và Khắc Ngọc. Đây là những nhân tố đã giúp đội bóng xứ Nghệ giành lại 1 điểm trước ĐTLA, đặc biệt là tiền đạo trẻ Phúc Tịnh với pha ghi bàn gỡ hòa cho SLNA đang được chiến lược gia người Nhật đánh giá rất cao.

Dù phải tới ngày 14/2 tới đây danh sách sơ bộ của U23 Việt Nam mới được công bố, tuy nhiên vào lúc này HLV Miura đã có được những cái tên đầu tiên. Nếu vẫn giữ được phong độ và không bị chấn thương thì những cái tên kể trên như Hoàng Thịnh, Ngọc Hải, Minh Tùng, Hồng Quân, Hoàng Lâm, Mạnh Hùng gần như chắc chắn sẽ nằm trong kế hoạch của HLV Miura.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật