Xây dựng chế độ đối với người Việt có công định cư tại Lào

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhằm thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính Phủ về việc nghiên cứu xây dựng Đề án chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công đang định cư ở nước ngoài, chiều 13/1, Đoàn công tác liên Bộ của Việt Nam đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, Tổng Hội người Việt Nam tại Lào và Thành Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane.
Xây dựng chế độ đối với người Việt có công định cư tại Lào
Thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, Đại diện Sứ quán Việt Nam tại Lào và Đoàn công tác liên Bộ khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ghi nhớ công lao của những người đã có đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Vì vậy, chuyến công tác của đoàn lần này là để khảo sát thực trạng người Việt Nam có công đang định cư tại Lào để có cơ sở nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Đề án chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công đang định cư ở nước ngoài.

Trên cơ sở đó, đoàn công tác liên Bộ đã trao đổi, xin ý kiến của bà con về một số nội dung nhằm xác định số lượng, thực trạng đời sống của người Việt Nam có công đang định cư tại Lào, cũng như được lắng nghe những ý kiến đóng góp của bà con, đề xuất chế độ, chính sách và cơ chế thực hiện Đề án, để khi Đề án được triển khai sẽ đáp ứng nguyện vọng của người có công đang định cư ở nước ngoài.

Nhiều ý kiến đóng góp của bà con cộng đồng tại cuộc họp đã bày tỏ thái độ cảm kích trước sự quan tâm của Đảng và Nhà Nước đối với người Việt Nam có công đang định cư tại nước ngoài.

Bà con mong rằng Đề án sẽ được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi trong các khâu chứng thực, xác minh đồng thời sớm được triển khai thực hiện, bởi lẽ phần lớn những người có công với cách mạng hiện đang định cư tại Lào đều đã cao tuổi.

Theo kế hoạch, trong thời gian tại Lào từ ngày 12-17/1, Đoàn công tác sẽ tiếp tục có buổi làm việc với Hội người Việt Nam tỉnh Salavan và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật