Quốc Vượng hiến kế ‘độc’ phát triển U19 và bóng đá Việt

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Suy ngẫm nhiều năm về bóng đá Việt Nam, cựu danh thủ Quốc Vượng đưa ra ý kiến vô cùng độc đáo, mới mẻ để giúp VFF xây dựng bóng đá nước nhà từ gốc.
Quốc Vượng hiến kế ‘độc’ phát triển U19 và bóng đá Việt
Cựu danh thủ Quốc Vượng

Diệu kế của Quốc Vượng cho VFF

Hôm nay, VFF gửi cho HLV Miura danh sách sơ bộ 40 cầu thủ để chọn lọc gọi vào U23 Việt Nam thi đấu SEA Games 28 sắp tới. Trong số này, có 24 cầu thủ thuộc U19 Việt Nam được điền tên.

Tuy nhiên cựu danh thủ Quốc Vượng cho rằng nếu trẻ hóa ồ ạt như vậy mà không có đường hướng rõ ràng sẽ rất khó khăn.

“Rất khó để trẻ hóa đồng bộ. Bản thân VFF trình cho HLV Miura là thế nhưng tất nhiên quyền quyết định là ở HLV người Nhật và cả các HLV V-League nữa”.

Nói về dự định xây dựng lại bóng đá nước nhà thật bài bản từ gốc, Quốc Vượng “hiến kế” cho VFF:

“Tại sao các HLV V-League không thử nghiệm cầu thủ trẻ, dù chỉ 1, 2 trận thôi? Đó là vì các HLV này phải lo thành tích trước mắt.

Còn nếu VFF muốn làm bóng đá trẻ bài bản thì phải tác động chung. Ví dụ Đức họ làm là cả hệ thống. Ở ta nếu gọi các cầu thủ trẻ lên các cấp đội tuyển cao hơn mà tại V-League không được cọ xát thì không để làm gì cả.

Môi trường V-League là rất tốt để cầu thủ trẻ phát triển, nếu các em ấy giữ được định hướng cho mình, phấn đấu nỗ lực cho mình.

Bản thân Quốc Vượng cũng trưởng thành ở môi trường V-League, rất khốc liệt nhưng sau 1, 2 trận sẽ tự tin hơn vào bản thân để thể hiện.

Căn cứ vào sự thể hiện, vào áp lực mà các cầu thủ trẻ phải chịu, ai vượt qua được sẽ thành công. Còn cầu thủ đá tập hay mà lên tuyển mặc áo đội vào “cóng” không chơi được thì rất dở. Nên chọn các cầu thủ đã qua tôi luyện.

Điều này đòi hỏi các HLV V-League phải tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ. Để được như vậy VFF cần tác động, ví dụ như trong đội hình bắt buộc phải có 2-3 cầu thủ dưới 21 tuổi. Ra điều luật như vậy HLV Miura sẽ rất dễ chọn người trẻ khi ông đi xem V-League.

Còn nếu không có điều luật như vậy, các HLV V-League đều phải lo thành tích, lo giữ ghế cho mình nên sẽ không dám thử nghiệm".

HAGL đang là CLB đầu tiên ở V-League thử nghiệm ồ ạt lứa cầu thủ trẻ. Tuy nhiên thay trẻ thiếu tính kế thừa như vậy cũng gây nhiều tranh luận!

"Không ai dám là người đưa ghế của mình ra để thử nghiệm cả. Nhưng khi VFF đưa ra luật thì lại khác. Nếu tôi là HLV trưởng tôi sẽ đề xuất như vậy lên VFF.

Muốn làm bóng đá trẻ, muốn thay đổi từ gốc thì phải như vậy. Rồi U19 cũng cần có 5 cầu thủ U17, cứ thế áp dụng xuống thấp hơn nữa. Khi đồng bộ được như vậy sẽ rất tốt.

Như chúng tôi ngày xưa 19, 20 tuổi đã đá Olympic rồi không sao cả. Phát hiện đào tạo trẻ cần con mắt nhìn nhận, nhưng cũng cần HLV trao cơ hội nữa.

Hiện ở các CLB Việt Nam thiếu các chuyên gia, những người có tầm nhìn phát triển cầu thủ trẻ. Ở nước ngoài độ tuổi 11, 12 là họ đã tranh nhau tài năng trẻ rồi, nhưng ở Việt Nam mình chưa được như vậy mà chờ “lúa chín mới gặt”.

Trên VFF thiếu những quân sư về chuyên môn để tư vấn cần làm gì. Khi làm cần đồng bộ, chứ không phải chọn vài chục người chưa qua tôi luyện lên đá thiếu mục tiêu rõ rệt. Bất cứ điều gì cũng cần phải thực tế” - Quốc Vượng tiếp.

Lấy U19 Việt Nam làm nòng cốt cho U23 tại SEA Games 28 có 2 mặt lợi và hại

Trong một phân tích khác có phần nhẹ nhàng hơn, HLV Phan Công Thìn, người từng dẫn dắt U21 Việt Nam thi đấu tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên nhận định:

“U19 đang “hot” ở Việt Nam nên chuyện đưa các em làm nòng cốt U23 thì có người đồng tình có người không. Bởi làm như vậy những người còn lại trong lứa tuổi đó sẽ mất quyền.

Tuy nhiên nếu lấy những cầu thủ U19 Việt Nam lên đá SEA Games, chưa cần nói chuyện có thành tích hay không, nhưng có tương lai hơn, sẽ đá tiếp được 1, 2 thậm chí là 3 mùa nữa.

Còn nếu nói thực dụng, nói về chuyên môn thì các cầu thủ U19 Việt Nam không phải ai cũng đủ khả năng chơi cho U23, chỉ có 1 vài thành viên thôi còn ở các tỉnh thành khác cũng có những tài năng trẻ xuất sắc chứ!"

HLV Phan Công Thìn

"Câu chuyện này nhìn chung có 2 mặt. Để các em U19 Việt Nam thi đấu thì được cái lợi là lấy kinh nghiệm cọ xát. Còn để mạnh mẽ hơn thì có thể để đa số các em U19 lên chơi và lấy thêm bên ngoài vài người nữa.

Nếu lựa chọn từ U19 Việt Nam, tôi sẽ chọn các cầu thủ nổi trội đang chơi tại V-League như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Đông Triều… được 5, 6 em.

Còn đâu có thể chọn các em xuất sắc ở nơi khác. Nếu chọn các em đúng 23 tuổi thì là lợi nhất, như vậy sẽ đảm bảo có thành tích hơn.

Còn nếu không cần thành tích và chọn nhiều U19 Việt Nam thì các em sẽ được lợi về kinh nghiệm. Vấn đề này có 2 mặt như vậy” - HLV Phan Công Thìn tiếp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật