5 vũ khí của Nga phương Tây nên sợ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo National Interest, máy bay Su-35, tàu ngầm Amur, tên lửa P-800, xe tăng T-90 và ngư lôi type 53-65 là 5 vũ khí của Nga mà phương Tây nên e ngại nếu phải đối đầu.
5 vũ khí của Nga phương Tây nên sợ
Su-35 Flanker-E

Máy bay Sukhoi Su-35 Flanker-E là máy bay chiến đấu hoạt động tốt nhất của nước Nga từ trước đến nay. Nó là một phiên bản phát triển từ máy bay Su-27 với khả năng bay cao hơn, nhanh hơn và mang được nhiều vũ khí hơn.

Điều đó kết hợp với những phần mềm tiên tiến của hệ thống điện tử, làm cho Su-35 trở thành một kẻ thù vô cùng nguy hiểm cho bất kỳ máy bay chiến đấu nào của Mỹ, ngoại trừ F-22.

Là một máy bay chiến đấu vượt trội, lợi thế lớn của Su-35 là sự kết hợp của khả năng tăng độ cao và tăng tốc cho phép nó tận dụng tối đa khả năng các vũ khí với các tên lửa không đối không tầm xa. Trong một trận không chiến, Su-35 sẽ phóng tên lửa từ tốc độ cực cao (Mach 1,5) và ở độ cao lớn hơn 45000 feet (hơn 10 km). Nó cũng có lực đẩy ba chiều do khả năng đặc biệt của động cơ cùng hệ thống điện tử tiên tiến và khả năng gây nhiễu mạnh.

Tàu ngầm Amur

Tàu ngầm lớp Amur là loại mới nhất trong các tàu ngầm di‌esel-điện của Nga. Mặc dù các tàu ngầm di‌esel-điện không mạnh bằng tàu nguyên tử nhưng cực kỳ yên tĩnh và đặt ra mối đe dọa rất nguy hiểm cho các tàu mặt nước. Nhất là trong các vùng nước gần bờ, ngay cả các tàu di‌esel-điện kiểu cũ cũng chứng minh sự nguy hiểm một cách đáng ngạc nhiên.

Ví dụ như năm 2007, một chiếc tàu ngầm Trung Quốc tương đối lạc hậu đã tiếp cận tàu sân bay USS Kitty Hawk mà không bị phát hiện cho đến khi phi hành đoàn công bố. Các tàu ngầm loại Kilo của Nga và loại mới hơn Amur còn có khả năng chạy êm hơn và xa hơn so với các tàu Trung Quốc.

Các tàu ngầm lớp Amur, có nguồn gốc từ tàu ngầm Project 677 lớp Lada của Nga, được thiết kế đặc biệt cho thị trường xuất khẩu. So với tàu lớp Kilo, Amur êm hơn do thiết kế thân tàu và trang bị tốt hơn. Nó cũng có thể được trang bị với một hệ thống động cơ đẩy không khí độc lập giúp nó ở dưới nước lâu hơn rất nhiều so với tàu thông thường.

Về vũ khí, tàu Amur có 4 ống phóng ngư lôi 533mm và 10 ống phóng tên lửa thẳng đứng. Nó có thể di chuyển với tốc độ 20 hải lý/h và có thể hoạt động liên tục tối đa 45 ngày.

Xe tăng T-90

Đây là xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga hiện nay. Nó cũng là loại tiên tiến nhất đến chừng nào loạt Armata đi vào hoạt động. Mặc dù có nhiều điểm mới, cốt lõi của xe tăng này là chiếc T-72 từ thời Liên Xô.

Ban đầu T-72 được dự định sẽ sản xuất với số lượng lớn còn xe tăng T-80 có năng lực hơn được giành cho các đơn vị tinh nhuệ. Tuy nhiên sau khi T-80 không thể hiện được nhiều điểm mạnh trong cuộc xung đột Chechnya đầu tiên, quân đội Nga đã chọn T-90 thay vì các phiên bản nâng cấp T-80 cho các đơn hàng trong tương lai.

T-90 được đánh giá là một chiếc xe tăng tuyệt vời mà lại rẻ hơn so với các loại như Leopard-2 hoặc M1 Abrams. Nó là sự kết hợp các trang bị vũ khí, cảm biến và hệ thống kiểm soát hỏa lực của các phiên bản mới nhất của T-80 và T-72. Nó cũng gồm một hệ thống áo giáp composite và giáp phản ứng nổ Kontakt-5.

Tên lửa chống tàu P-800 Oniks/BrahMos

P-800 là tên lửa chống tàu siêu âm được phát triển từ thời Liên Xô và sau này do Nga và Ấn Độ tiếp tục hợp tác phát triển với tên BrahMos. Loại tên lửa này có thể phóng từ tàu chiến, tàu ngầm, máy bay và trên đất liền.

Với tốc độ tối đa Mach 3, tên lửa này có thể tấn công cả các tàu chiến và mục tiêu mặt đất. Với tầm bắn khoảng 300 km, tên lửa này bắn xa hơn các tên lửa chống tàu Harpoon của Hải quân Mỹ.

Theo các nguồn tin của Hải quân Mỹ, BrahMos là một vũ khí chống tàu đặc biệt nguy hiểm. Trong khi họ không tiết lộ chi tiết cụ thể, có vẻ một cái gì đó về hành trình bay của BrahMos làm cho nó trở nên đặc biệt để vượt qua hệ thống phòng thủ trên tàu của Mỹ.

Ngư lôi type 53-65

Trong khi các tên lửa chống tàu nhận được nhiều sự chú ý, tàu ngầm phóng ngư lôi được cho là mối đe dọa nguy hiểm nhiều hơn đối với tàu chiến Mỹ. Có lẽ các ngư lôi nguy hiểm nhất mà Hải quân Mỹ có thể gặp phải là loại ngư lôi hiệu suất cao được dẫn đường của Nga.

Ngư lôi type 53-65 có cảm biến để dò tìm sóng chấn động áp lực do các con tàu tạo ra khi di chuyển trên mặt nước. Hiện tại chưa có cơ chế đánh lạc hướng loại ngư lôi này. Hơn nữa, vũ khí này được cho là có một xác suất tiêu diệt mục tiêu rất cao nên mối đe dọa nó đặt ra càng lớn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật