Bị đuổi đánh, bà lão U60 đâm chết chồng trước cổng chùa

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong lúc bị người chồng đuổi đánh, bà lão U60 đã không kiềm chế được nên cầm dao đâm vào người chồng dẫn tới t‌ử von‌g.
Bị đuổi đánh, bà lão U60 đâm chết chồng trước cổng chùa
hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

nạn nhân trong vụ việc này là ông Bùi Văn D. (sinh năm 1952, quê Tiền Giang). hung thủ trong vụ án mạng trên là bà Nguyễn Thị Nghiền (sinh năm 1950).

Theo thông tin vụ việc, khoảng 13h chiều 10/9/2014, ông D. đi nhậu về và đến trước cổng một ngôi chùa chùa ở P.5, TP Vũng Tàu, nơi vợ mình là bà Nghiền bán vé số để lượm ve chai.

Bực tức về việc trước đó ông D. lấy bao ve chai đem bán để lấy tiền mua rượu nên hai vợ chồng xảy ra cự cãi.

Ông D. nổi nóng đuổi đánh vợ. Sẵn cầm cây dao trên tay, bà Nghiền quay lại đâm vào người chồng, dẫn đến thương tích nặng. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng ông D. không qua khỏi. Bà Nghiền hối hận về một phút thiếu kiềm chế, đã ra đầu thú ngay sau đó.

Theo thông tin mới nhất liên quan tới vụ án mạng này, bản tin trên báo Lao động cho hay, ngày 12/1, Phòng CSĐT về tội phạm và trật tự xã hội cho biết đã ra quyết định thay đổi tội danh truy tố từ "Giết người" sang "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" đối với bà Nguyễn Thị Nghiền.

Được biết gia cảnh của bà Nghiền rất khó khăn, bà thường đi lượm ve chai, bán vé số để lấy tiền sinh sống. Còn ông D. thì thường xuyên nhậu nhẹt và say xỉn rồi đánh mắng vợ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật