Chủ tịch xã ngồi tù vì ký “bừa” vào chuyển dịch đất đai

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với khẳng định hành vi của các bị cáo không chỉ gây hậu quả xấu về quản lý đất đai mà còn làm cho tình hình khiếu kiện ở địa phương phức tạp kéo dài nên cuối giờ chiều qua (12-1), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Từ Tất Tuấn (SN 1966) - nguyên Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội, 26 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”.

Các đồng phạm giúp sức cho bị cáo này là Đỗ Văn Cầu (SN 1950), Đỗ Văn Yên (SN 1959) đều từng là Chủ nhiệm HTX nông nghiệp tại xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cùng phải lĩnh 24 tháng tù cùng tội danh.

Quá trình xét xử đã làm rõ, UBND huyện Phúc Thọ giao cho UBND xã Liên Hiệp quản lý toàn bộ diện tích đất nông nghiệp quỹ II tại địa phương, đồng thời không cho phép chính quyền xã được giao đất hoặc ký xác nhận chuyển quyền sử dụng loại đất này. Mặc dù vậy,  ngày 1-9-2009, Từ Tất Tuấn với tư cách là Chủ tịch UBND xã đã tổ chức họp và chỉ đạo giao trái phép hơn 3.400m2 đất quỹ II cho 13 hộ dân để họ xây dựng nhà xưởng và sản xuất phi nông nghiệp.

Tiếp đến, ngày 17-8-2010, cựu Chủ tịch xã Liên Hiệp lại ký xác nhận cho một hộ dân chuyển nhượng 16.500m2 đất nông nghiệp trong khi đã có thông báo bị thu hồi. Quá trình Tuấn tiếp tay cho chuyển dịch đất bất hợp pháp, Đỗ Văn Yên tuy biết rõ việc làm của Chủ tịch xã bị Pháp Luật nghiêm cấm nhưng vẫn “điểm chỉ” vào giấy chuyển nhượng của các hộ dân với tư cách là Chủ nhiệm HTX nông nghiệp. Tương tự, từ tháng 11-2008 đến tháng 1-2011, Tuấn còn ký xác nhận cho 14 trường hợp nữa mua bán đất nông nghiệp bất hợp pháp, trong đó có cả trường hợp không phải người địa phương. Trong các lần Tuấn xác nhận trái thẩm quyền đó, Đỗ Văn Cầu với tư cách Chủ nhiệm HTX nông nghiệp cũng ký vào giấy chuyển nhượng đất để người mua, kẻ bán thêm yên tâm.

Quá trình xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như truy tố. Tuy nhiên, cả 3 bị cáo cùng nại ra  lý do thiếu hiểu biết Pháp Luật nên mới có việc làm “cẩu thả” như thế. Dù vậy, tòa cho rằng với cương vị là Chủ tịch UBND xã, bị cáo Tuấn  phải biết không được phép đồng tình cho các hộ dân ở địa phương chuyển dịch đất đai trái quy định. Đối với 2 cựu chủ nhiệm HTX nông nghiệp cũng tương tự, được giao quản lý đất đai để phục vụ sản xuất nông nghiệp nhưng lại xác nhận cho xã viên chuyển nhượng đất bất hợp pháp và làm “méo mó” hiện trạng đất nên cũng phải chịu trách nhiệm Hình Sự. Từ đó, Tòa án Hà Nội đã áp dụng các mức án nêu trên đối với cựu Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp cùng đồng phạm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật