“Trung Quốc sẽ không theo con đường thực dân phương Tây ở châu Phi”?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố như vậy trong chuyến công du 5 nước châu Phi.
“Trung Quốc sẽ không theo con đường thực dân phương Tây ở châu Phi”?
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và người đồng cấp Sudan Ali Karti (Ảnh Reuters)

Theo Reuters, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hàng đầu của châu Phi và đang tìm cách để khai thác các nguồn tài nguyên tại đây nhằm “thỏ‌a mã‌n” cơn khát tài nguyên của nước này trong suốt giai đoạn phát triển kinh tế kéo dài hơn 2 thập kỷ qua.

Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo châu Phi đã cáo buộc Trung Quốc đang tiến hành chính sách “thực dân kiểu mới’ tại đây và bày tỏ lo ngại rằng các dự án này hầu như không mang lại lợi ích gì cho người dân địa phương bởi toàn bộ nguyên liệu và nhân công sử dụng cho các dự án này đều được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đáp lại cáo buộc này, ông Vương Nghị khẳng định: “Chúng tôi sẽ không đi theo lối mòn của thực dân phương Tây và chúng tôi sẽ không bao giờ hy sinh lợi ích lâu dài cũng như môi trường sinh thái của châu Phi”.

Tuyên bố này được kênh CCTV của Trung Quốc dẫn lại khi ông Vương Nghị đang đến thăm Kenya và được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/1.

Trước đó, Trung Quốc tuyên bố việc hợp tác với các quốc gia châu Phi chủ yếu là trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế và cơ sở hạ tầng.

Tháng 7/2014, Trung Quốc cho biết, hơn nửa số tiền viện trợ quốc tế của nước này từ năm 2010-2012, tức là khoảng hơn 14 tỷ USD, là dành cho các nước châu Phi.

Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên tại Sudan ngày 1/11, ông Vương Nghị đã lên tiếng ca ngợi các nỗ lực đóng vai trò trung gian của Trung Quốc tại Nam Sudan và bác bỏ những ý kiến cho rằng Trung Quốc chỉ đang bảo vệ lợi ích về dầu khí của mình tại đây.

Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực dầu khí tại Nam Sudan, quốc gia đã tách khỏi Sudan vào năm 2011. Trung Quốc cũng đóng vai trò ngoại giao rất quan trọng tại đây và đã cam kết đưa 700 binh sĩ nước này đến Nam Sudan để thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại đây.

“Vai trò trung gian của Trung Quốc tại Nam Sudan đã thể hiện trách nhiệm và bổn phận lớn lao của một nước lớn có trách nhiệm chứ không phải là vì lợi ích riêng của Trung Quốc”, ông Vương Nghị tuyên bố

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật