Dụng ý của Trung Quốc khi xây bức tường chống do thám

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo China News, Trung Quốc vừa xây dựng một bức tường cao trên 20m nhằm tránh bị do thám cho căn cứ hải quân ở tỉnh Liêu Ninh.
Dụng ý của Trung Quốc khi xây bức tường chống do thám
Tàu sân bay Liêu Ninh tại cảng Đại Liên

Theo China News hôm 4/1, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã chi hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,61 triệu USD) để xây bức tường có chiều dài 800 m, cao 22 m bao quanh căn cứ hải quân ở Đại Liên, Liêu Ninh.

Nguyên nhân là có một nhóm biệt thự phong cách châu Âu nằm gần đó cao hơn hẳn căn cứ hải quân này nên PLA sợ bị do thám. Một đại diện của PLA cho biết, hơn 10 sân bay quân sự trong căn cứ đã được di dời hoặc đóng cửa vì lý do an toàn.

Một trong những sân bay được xem là “cái nôi của lực lượng không quân Trung Quốc" - sân bay Jianqiao ở TP Hàng Châu, thành lập năm 1931 - bị hơn 20 tòa nhà cao tầng trong khu vực “vượt mặt” về chiều cao.

Nguồn tin trên cho biết, để xảy ra tình trạng trên là do chính quyền địa phương xử lý kém trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng, các tòa nhà cao tầng thường được xây dựng vượt quá giới hạn cho phép, trở thành địa điểm lý tưởng để theo dõi các căn cứ quân sự nếu chúng được dùng cho mục đích do thám.

Bắc Kinh đã sửa đổi luật để cấm các tòa nhà và cấu trúc xây dựng vi phạm giới hạn về độ cao. Luật này có hiệu lực vào ngày 1/8/2014.

Dù Trung Quốc tuyên bố xây bức tường ở cảng Đại Liên nhằm mục đích tránh bị do thám, tuy nhiên theo phương Tây, đây chỉ là hành động nhằm mục đích phô trương thanh thế, chứ hoàn toàn không nhằm mục đích "tránh bị do thám".

Bởi xét về năng lực do thám, Trung Quốc luôn là đối tượng khiến phương Tây đau đầu. Còn nhớ, tháng 7/2014, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết, Quân đội Trung Quốc (PLA) lại vừa tiết lộ thông tin về việc thiết lập một Trung tâm tình báo chiến lược không gian mạng cao cấp.

Trung tâm này chính thức được thành lập vào sáng ngày 26/6, hoạt động dưới quyền quản lý của Tổng bộ trang bị quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, những thông tin về việc thành lập trung tâm này mãi đến tháng 7 mới được tiết lộ.

Việc thành lập Trung tâm tình báo mạng chiến lược, được coi là bước đi tiếp theo nhằm hậu thuẫn vững chắc cho các “điệp viên” mạng Trung Quốc trong việc thu thập kết quả các nguyên cứu tình báo chất lượng cao, đồng thời giúp nước này có thêm nhiều lợi thế về vấn đề an ninh thông tin quốc gia.

Trung tâm này có nhiệm vụ thu thập các kênh thông tin từ nhiều phía, tiến hành nắm bắt các động thái liên quan cả trong và ngoài quân đội, xoay quanh các vấn đề nóng và trọng điểm, tập trung trí tuệ, tạo thành nguồn thông tin tình báo mạng chuẩn xác, uy tín nhất.

Vận hành Trung tâm tình báo mạng này là các chuyên gia thu thập thông tin tình báo mạng, chuyên gia phân tích tình báo, chuyên gia công nghệ thông tin và các nhà lý luận chiến lược Trung Quốc.

Trước đó, ngày 19/5/2014, Bộ Tư pháp Mỹ đã tuyên bố truy tố 5 tin tặc là quân nhân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tội do thám mạng 6 công ty Mỹ hoạt động trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, sản xuất kim loại và các sản phẩm năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này.

Sau sự việc trên, tân Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus đã có bài phát biểu cho rằng, hoạt động gián điệp mạng của Trung Quốc là một mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật