Thế giới tiễn biệt nhiều nghệ sĩ vĩ đại trong năm 2014

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều tài năng của nền văn hóa thế giới đã ra đi, để lại nỗi tiếc thương với bao người hâm mộ, trong đó có những nghệ sĩ luôn mang đến tiếng cười cho khán giả.
Thế giới tiễn biệt nhiều nghệ sĩ vĩ đại trong năm 2014
Philip Seymour Hoffman

Ngày 2/2, Philip được phát hiện đã qua đời tại căn hộ riêng ở New York (Mỹ). Theo kết quả điều tra, anh bị đột tử do nhiễm độc thuốc gây nghiện cấp tính gồm: heroin, cocaine, benzodiazepines và amphetamine. Là một diễn viên tài năng nhưng đáng tiếc, Philip lại bị nghiện m‌a tú‌y và sớm khép lại cuộc đời ở tuổi 47.

Anh từng giành được giải Oscar vào năm 2005 cho bộ phim Capote bởi diễn xuất linh hoạt và hấp dẫn. Mặc dù thường xuất hiện trong vai các phụ của nhiều phim Hollywood, nhất là những phim tâm lý, chính kịch nhưng bất kỳ vai diễn nào của anh cũng lưu lại dấu ấn trong lòng khán giả. Nhiều người nhắc đến Philip lại ấn tượng với một số vai phản diện của anh. Philip 3 lần liên tục có mặt trong các đề cử Oscar cho các vai nam phụ xuất sắc nhất. Bộ phim cuối cùng anh tham gia là loạt phim đình đám The Hunger Games.

Gabriel Garcia Marquez

Ngày 17/4, làng văn học thế giới như lắng xuống khi nhà văn nổi tiếng người Colombia - Gabriel Garcia Marquez - qua đời tại nhà riêng ở Mexico. Colombia đã tổ chức lễ quốc tang 3 ngày để bày tỏ nỗi tiếc thương cho sự ra đi của ông.

Ông là đại diện tiêu biểu của nền văn học Mỹ Latin, được biết đến nhiều nhất qua cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn – tác phẩm từng mang về cho ông giải Nobel văn học danh giá vào năm 1982. Các sáng tác của ông tiêu biểu cho dòng văn học hiện thực huyền ảo, mang đến cái nhìn về đời sống của người Mỹ Latin với đủ các vấn đề đam mê, mê tín, B.L, bất bình đẳng... Không chỉ là một nhà văn vĩ đại, Garcia Marquez còn được biết đến là nhà báo, nhà hoạt động chính trị và người viết tiểu sử cho Tổng thống Hugo Chavez. Ông từng làm chấn động Colombia với những tiết lộ về ông trùm cocaine Pablo Escobar.

Tatiana Samoilova

Ngày 5/5, điện ảnh Nga, cũng như điện ảnh kinh điển thế giới đã mất đi một tài năng, một biểu tượng đẹp. Đó là nữ diễn viên Tatiana Samoilova. Bà qua đời chỉ vài giờ sau khi mừng sinh nhật lần thứ 80.

Tên tuổi của bà được biết đến nhiều nhất qua vai diễn chính Veronica trong bộ phim tâm lý chiến tranh The cranes are flying (Khi đàn sếu bay qua). Đây là bộ phim duy nhất của Liên Xô cũ giành giải Cành cọ Vàng năm 1958, và vai diễn của Samoilova cũng giúp bà giành được giải thưởng ở LHP Cannes năm đó. Bà từng được Nhà nước Nga phong danh hiệu Nghệ sĩ quốc gia Nga, một trong những danh hiệu văn hóa cao quý nhất của xứ bạch dương.

Lorin Maazel

Ngày 13/7, nhạc trưởng người Mỹ - Lorin Maazel - đã qua đời sau biến chứng của bệnh viêm phổi tại nhà riêng ở bang Virginia. Sự ra đi của ông là mất mát quá lớn với nền nhạc cổ điển thế giới. Nhạc trưởng 84 tuổi người Mỹ nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm kinh điển, cùng những dàn nhạc hàng đầu thế giới ở khắp các châu lục.

Lorin Maazel lao động nghệ thuật từ rất sớm, khi mới chỉ 8 tuổi. Ông đã thực hiện ít nhất 5.000 tác phẩm Opera với hơn 150 dàn nhạc trong các buổi biểu diễn hòa nhạc ở khắp các quốc gia. Ông là một trong những nhạc trưởng hiếm hoi nhận được sự kính trọng ở mọi nơi, kể cả ở Triều Tiên. Năm 2008, ông từng đến Triều Tiên biểu diễn. Buổi hòa nhạc đó của ông đã được phát sóng trên truyền hình nhà nước quốc gia Đông Á.

Robin Williams

Ngày 11/8, Hollywood và điện ảnh thế giới tiếp tục mất đi một tài năng lớn. Danh hài Robin Williams đã t‌ּự t‌ּử tại nhà riêng ở California (Mỹ), để lại niềm tiếc thương vô hạn cho bao người. Ông đã phải vật lộn với chứng nghiện rượu, chiến đấu với chứng trầm cảm nặng và bị chẩn đoán mắc chứng Parkinson giai đoạn đầu trước khi qua đời.

Tổng thống Mỹ - Barack Obama - đã miêu tả Robin Williams là một diễn viên hài có một không hai với tài năng vô hạn, làm khán giả vừa biết khóc vừa biết cười, đồng thời mang tiếng cười đến cho những người cần nó nhất. Ngay sau sự ra đi của danh hài huyền thoại, trên Đại lộ Danh vọng của Hollywood đã xuất hiện vô vàn kỷ vật do chính người hâm mộ đặt quanh ngôi sao mang tên ông.

Robin Williams từng nhận giải Oscar cho vai diễn trong phim truyền hình Good Will Hunting năm 1997. Ông cũng được khán giả Việt Nam biết đến qua các phim như Mrs. Doubtfire, Night at the Museum.

Lauren Bacall

Ngay sau sự ra đi của danh hài Robin Williams, ngày 12/8, người hâm mộ điện ảnh và sân khấu thế giới lại tiếc thương cho nữ diễn viên Lauren Bacall – biểu tượng quyến rũ một thời của Hollywood. Nữ diễn viên 89 tuổi đã qua đời ở nhà riêng tại New York do bị đột quỵ.

Lauren Bacall có một sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng khi còn sống. Vai diễn đáng nhớ nhất của bà là trong bộ phim The Mirror Has Two Faces, từng mang về cho bà giải Quả Cầu Vàng và đề cử quan trọng của giải Oscar. Ở Lễ trao giải Oscar năm 2009, bà được vinh danh vì những đóng góp cho nền điện ảnh Mỹ. Lauren Bacall còn gây tiếng vang với các vai diễn trên sân khấu Broadway. Tiêu biểu là hai vở nhạc kịch ApplauseWoman Of the Year đã giúp bà đạt cả giải thưởng Tony Bacall cũng nổi tiếng với chất giọng khàn đặc biệt.

Bà từng tự nhận mình may mắn khi có duyên với những giải thưởng lớn. Năm 1980, nữ nghệ sĩ tài năng còn giành giải thưởng Sách Quốc gia ở Mỹ cho cuốn tự truyện đầu tay Lauren Bacall: By Myself.

Joan Rivers

Ngày 4/9, tới danh hài huyền thoại Joan Rivers qua đời ở New York. Bà ra đi ở tuổi 81, sau một tuần sống trong tình trạng nguy kịch do biến chứng của ca phẫu thuật cổ họng. Rất nhiều ngôi sao đình đám của Hollywood liên tục nguyện cầu, mong bà tai qua nạn khỏi, nhưng cuộc đời đã không còn mỉm cười với tài năng này.

Joan Rivers nổi danh từ những năm 1960 với các vai hài trong hàng loạt show truyền hình như The Tonight Show, The Ed Sullivan Show, The Carol Burnett Show. Bà cũng cho ra đời show truyền hình riêng nổi tiếng That Show With Joan Rivers. Bên cạnh đó, Joan Rivers còn đóng vai trò là đạo diễn cho bộ phim Rabbit Test, làm MC cho một số show truyền hình khác, và là gương mặt dẫn dắt quen thuộc của các sự kiện thảm đỏ trước nhiều Lễ trao giải lớn như Grammy, Oscar. Bà từng giành giải Emmy cho Người dẫn chương trình talk show xuất sắc nhất và được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng của Hollwood.

Joe Cocker

Mới đây, ngày 22/12, người yêu nhạc thế giới đã gửi lời vĩnh biệt đến danh ca người Anh - Joe Cocker. Ông qua đời vì bệnh ung thư phổi. Nổi tiếng với giọng ca khàn đặc trưng được miêu tả là đầy gai góc, Cocker đã làm rung chuyển làng nhạc Rock từ cuối những năm 1960.

Ông nổi tiếng nhất qua các phiên bản cover của các bài hát nổi tiếng, đặc biệt là những sáng tác của ban nhạc huyền thoại The Beatles, tiêu biểu nhất là ca khúc With a Little Help from My FriendsUp Where We Belong. Joe Cocker từng biểu diễn cho Nữ hoàng Elizabeth II và góp mặt trong chương trình nhạc đình đám Wood Stock năm 1969, trong đó có những màn diễn phản đối chiến tranh xâ‌m lượ‌c Việt Nam. Năm 2007, ông được nhận huy chương cho những cống hiến ở quê nhà. Tới năm 2008, ông được trao huy chương tại cung điện Buckingham vì những đóng góp cho âm nhạc.

Cocker luôn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ làm việc siêng năng nhất, cho ra đời nhiều nhạc phẩm và luôn có một lượng fan đông đảo. Ông nằm trong Top 100 ca sĩ vĩ đại nhất ở mọi thời đại, do tạp chí âm nhạc danh tiếng Rolling Stone bình chọn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật