GCC nhập khẩu hơn 25% các sản phẩm ống từ châu Á và châu Âu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nước thành viên thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đang phải nhập khẩu hơn 25% các mặt hàng ống và ống tròn từ Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu trong năm nay.
GCC nhập khẩu hơn 25% các sản phẩm ống từ châu Á và châu Âu
Ảnh minh họa

Những số liệu này được công bố hôm 26/12 nhằm chuẩn bị cho báo cáo của Hội chợ quốc tế Arập về các sản phẩm ống 2015 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến 13/1/2015, tại Trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Dubai.

Hiện tại, GCC sản xuất được 14 triệu tấn ống và ống tuýp nhằm đáp ứng nhu cầu nội khối, trong đó có khoảng 2,5 triệu tấn được sử dụng trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án xây dựng, cung cấp nước và điều hòa không khí.

Ông Satish Khanna, tổng giám đốc phụ trách thông tin và dịch vụ của tập đoàn Al Fajer khẳng định: "Ngành công nghiệp ống của GCC và khu vực Trung Đông đang chứng tỏ là thị trường hấp dẫn đối với các nhà cung ứng quốc tế."

Ông Khanna nói thêm một số dòng sản phẩm ống phục vụ trong các lĩnh vực dầu khí, hóa dầu, cấp nước, cấp điện, thoát nước cũng như xây dựng đang chứng kiến một sự tăng trưởng rất mạnh mẽ. Các khoản đầu tư khổng lồ của các chính phủ thành viên của GCC cũng như khu vực tư nhân đã được triển khai trong các lĩnh vực này trong suốt thời gian qua.

Al Fajer là nhà đồng tổ chức của Hội chợ quốc tế Arập về các sản phẩm ống với Công ty tổ chức sự kiện Messe Dusseldorf của Đức.

Hội chợ Arập các sản phẩm ống đang thu hút sự tham gia của các công ty và tập đoàn lớn đến từ các nước GCC cũng như các nhà cung ứng hàng đầu thế giới.

Đây sẽ là cơ hội lớn cho các đối tác có thể mở rộng thị trường cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất và cung ứng mặt hàng này và phát triển nguồn nhân lực.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật